Huyện miền núi Quảng Nam thêm 89 ca mắc và nghi mắc COVID-19, nhiều trường hợp là học sinh

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
TPO - Đến đầu giờ chiều nay 26/10, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) ghi nhận 6 ca bệnh COVID-19 và 83 ca nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều 26/10, Trung tâm y tế huyện Nam Trà My cho biết, địa phương ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới và các ca có test nhanh dương tính.

Riêng trong sáng 26/10, có 64 ca dương tính qua test nhanh, bao gồm 56 trường hợp ở Trường PTDT Nội trú Nam Trà My, 2 trường hợp ở trường THCS Trà Mai, ngoài ra 6 người dân đến Trung tâm y tế cũng cho kết quả nghi ngờ dương tính.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, huyện này ghi nhận tất cả 6 trường hợp mắc COVID-19, và 83 ca nghi ngờ .

Ngành y tế địa phương đang khẩn trương truy vết F1, F2. Theo đó, trong số 3 trường có các ca dương tính có khoảng 1.200 học sinh và 3 trường liên quan khác có 500 người chưa được xét nghiệm.

Huyện Nam Trà My đã tiến hành phong tỏa 2 khu vực trên địa bàn xã Trà Mai, nơi phát sinh ca F0 và có test nhanh dương tính.

Sở Y tế Quảng Nam đã tăng cường thêm 20 cán bộ, nhân viên y tế cho huyện để hỗ trợ truy vết, chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam nhận định, đây là ổ dịch phức tạp, qua nhiều chu kỳ, đáng ngại là đã xuất hiện trong trường học và các khu vực hàng quán tại trung tâm xã.

MỚI - NÓNG