Hơn 30 lâm tặc cầm súng, dao tấn công bảo vệ rừng

Một nhóm hơn 30 lâm tặc với dao, gậy, cuốc, xẻng, súng tự chế... bất ngờ tấn công chốt quản lý bảo vệ rừng số 1 (TK 1644) thuộc Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông).

Chiều 19/3, thượng tá Bùi Đình Lĩnh, Trưởng Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc ba cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị một nhóm lâm tặc hành hung, phải nhập viện.

Được biết, ba cán bộ trên gồm Đinh Công Lợi, Hồ Phi Bảo và Nguyễn Xuân Quyền, thuộc Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông).

Hơn 30 lâm tặc cầm súng, dao tấn công bảo vệ rừng ảnh 1

Anh Đinh Công Lợi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông

Trong đó, anh Lợi bị chấn thương nặng nhất: gãy hai tay, đa chấn thương toàn thân, chấn thương đầu với vết thương dài gần 5 cm...

Ông Đào Văn Dư, Trưởng ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn, cho biết sự việc xảy ra lúc 6 giờ ngày 19.3. Một nhóm hơn 30 lâm tặc với dao, gậy, cuốc, xẻng, súng tự chế... bất ngờ tấn công chốt quản lý bảo vệ rừng số 1 (TK 1644).

Ba anh Lợi, Quyền và Bảo đang ngủ, bị nhóm lâm tặc bắt. Họ buộc các anh phải cởi toàn bộ quần áo, rồi đánh tới tấp bằng gậy. Anh Lợi bị nhóm lâm tặc quấn vào chăn đánh đến bất tỉnh. Nhóm lâm tặc cũng đã phá hủy toàn bộ dụng cụ sinh hoạt của chốt, phá một bộ pin năng lượng mặt trời, hai bình ắc quy, lấy đi ba điện thoại di động…

Ông Dư cho biết thêm, trước đó vào ngày 17.3, một nhóm lâm tặc cũng đã bao vây và đe dọa lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại chốt 3 (TK 1644 - 1645).

Theo trình báo của anh Hồ Phi Bảo tại đồn Công an khu vực Quảng Sơn, bước đầu công an đã nhận diện được nhóm lâm tặc ở các thôn 2 và 1C (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long), trong đó biết tên ba người là Tỵ, Bộ và Nông Trường Sơn (đều trú tại thôn 2).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đắk G’long điều tra, làm rõ.

Theo Phan Bá

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG