Phương Tây chĩa mũi giáo, Nga vẫn tung đòn khiến Kiev run sợ

Phương Tây chĩa mũi giáo, Nga vẫn tung đòn khiến Kiev run sợ
TPO - Mặc cho Mỹ, phương Tây đưa ra những 'đe dọa' trừng phạt trên nhiều lĩnh vực đồng thời mạnh tay ủng hộ Ukraine bằng cả chính trị và quân sự, Nga vẫn lạnh lùng đưa ra những đòn mang tính quyết định khiến Kiev buộc phải lo lắng, suy tính.

NATO 'áp sát' tập trận

Ngày 11/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong năm 2015, khối quân sự này sẽ tăng cường các cuộc tập trận với cường độ và quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Cũng như đẩy nhanh quá trình thành lập lực lượng phản ứng nhanh (VJTF) gồm 5.000 quân triển khai ở các nước đồng minh phía Đông như Ba Lan và các nước Baltic.

Bên cạnh đó, Các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành tập trận trên Biển Đen ở khu vực tiếp giáp bán đảo Crimea.

Cuộc tập trận này gồm có tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Vicksburg của Mỹ và các tàu chiến của 6 quốc gia còn lại. Cuộc tập trận trên do Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ, Thiếu tướng Brad Williamson chỉ huy.

“Thông qua cuộc huấn luyện và các bài tập cùng với các nước đồng minh ở Biển Đen, chúng tôi đã chuẩn bị để đáp ứng bất cứ nhiệm vụ nào mà NATO yêu cầu đối với việc phòng thủ tập thể”, trang web của Bộ Tư lệnh Hải quân MARCOM dẫn lời ông Williamson cho biết.

Kể từ sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, NATO đã tiến hành hàng loạt các cuộc diễn tập với các nước phía đông châu Âu nhằm trấn an các nước thành viên sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Mỹ ra lệnh trừng phạt

Trong một diễn biến khác, Mỹ hôm 11/3  tuyên bố, áp đặt lệnh trừng phạt mới với một ngân hàng Nga và 8 phiến quân Ukraine.

Song song với đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết nước này đang chuẩn bị thực hiện gói hỗ trợ đưa vũ khí phi sát thương tới Ukraine, gồm máy bay không người lái không có vũ khí và xe quân sự Humvee, theo Reuters. Khoảng 30 xe bọc thép Humvee sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới.

Hãng tin AP cũng đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ gửi thêm các khí tài phi sát thương đến cho Ukraine bao gồm UAV và xe Humvee bọc thép.

Phương Tây chĩa mũi giáo, Nga vẫn tung đòn khiến Kiev run sợ ảnh 1

Gói hỗ trợ này sẽ bao gồm các máy bay không người lái Raven nhỏ và xe Humvee

Gói hỗ trợ này sẽ bao gồm các máy bay không người lái Raven nhỏ, có khả năng phóng bằng tay và tránh được các radar của súng cối, cũng như 30 xe Humvee bọc thép hạng nặng và 200 chiếc thông thường.

Các máy bay không người lái và những thiết bị liên quan có trị giá 75 triệu USD, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ các xe Humvee có chi phí bao nhiêu.

Hồi đầu tháng 3, Mỹ cũng đang có kế hoạch gửi khoảng 300 cố vấn quân sự đến huấn luyện quân đội Ukraine từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay.

Cũng trong tháng này, Anh tuyên bố gửi 75 nhân sự đến Ukraine để cung cấp công tác y tế, tình báo và huấn luyện bộ binh cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan cũng cho biết họ sẽ gửi các cố vấn quân sự đến Ukraine.

Mặc dù nhận được nhiều hỗ trợ, tuy nhiên, Kiev vẫn chưa hài lòng và luôn muốn Washington cùng các đông minh khác cung cấp cả những vũ khí sát thương.

Nga tung đòn khiến Kiev khiếp vía

Chính quyền Kiev và phương Tây không khỏi giật mình ớn lạnh trước tuyên bố “xanh rờn” của Nga về việc nước này có quyền triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt ở bán đảo Crimea.

Ông Mikhail Ulyanov – người đứng đầu Vụ Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến Hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga, hôm qua (11/3) đã lên tiếng khẳng định Nga có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Nga đưa ra tuyên bố về khả năng đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt vào bán đảo Crimea. Hồi tháng 12 năm ngoái, khi phát biểu với hãng tin Interfax của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng nhấn mạnh rằng Moscow có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea.

Theo lời ông Lavrov, trước đây Crimea là một phần của đất nước Ukraine phi hạt nhân nhưng bây giờ điều đó không còn tồn tại. Bán đảo Crimea không còn là một khu vực phi hạt nhân theo luật quốc tế.

"Crimea đã trở thành một phần của một đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân – đó là Nga. Vì thế, theo luật quốc tế, Nga có quyền triển khai vũ khí hạt nhân ở đây để phục vụ cho lợi ích cũng như các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố.

Việc giới chức Moscow tiếp tục ám chỉ đến khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea là một thông tin gây sốc đối với Kiev và cả phương Tây.

Crimea là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc đối đầu giữa Nga và Kiev cũng như cuộc Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Crimea và Sevastopol đã chính thức trở thành một phần của nước Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn tất tiến trình sáp nhập ngày 21/3/2014.

Sự kiện Nga sáp nhập bán đảo nhận được sự ủng hộ rộng khắp của người dân xứ sở Bạch Dương nhưng lại bị Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) ra sức phản đối. Mỹ và EU đã tung ra một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Về phía chính quyền Kiev, giới chức nước này luôn miệng khẳng định sẽ tìm mọi cách để lấy lại bán đảo Crimea. Chính quyền của Tổng thống Petro Poroshenko từng tuyên bố sẽ xây dựng quân đội Ukraine thành một lực lượng quân sự mạnh nhất Châu Âu để quay trở lại giành bán đảo Crimea.

MỚI - NÓNG