Qua hồ sơ, rõ xu hướng ngành nghề

Thí sinh mùa tuyển sinh 2013 hỏi về hồ sơ
Thí sinh mùa tuyển sinh 2013 hỏi về hồ sơ
TP - Chỉ còn một ngày cho thí sinh nộp hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 (thứ hai ngày 22/4), nhưng đến thời điểm này, xu hướng nộp hồ sơ của thí sinh đã rất rõ ràng.

> Thực hư 'dưới 10 điểm cấm thi đại học'
> Thí sinh hờ hững với khối ngành kinh tế?

Ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng (Hà Nội) cho rằng nhiều thí sinh đã rời bỏ ngành hot.

Ông Dũng cho biết, đến cuối ngày 18/4, trước hạn chót nộp hồ sơ dự thi 1 ngày, số hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại Học viện Ngân hàng mới chỉ có 500 bộ -ít hơn năm trước khoảng 500 hồ sơ.

Ông Dũng nói: Tình hình khủng hoảng kinh tế, nhân lực ngành tài chính ngân hàng đang bão hòa đã tác động đến tư tưởng của thí sinh nên họ phải cân nhắc khi lựa chọn. Năm nay Học viện lấy 2.300 chỉ tiêu.

Ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học (ĐH) Hà Nội xác nhận số lượng thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đông hơn năm ngoái. Đến nay, số lượng hồ sơ đã là 1.000 bộ, cao hơn cùng thời điểm năm trước.

Đó là các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội vẫn giữ vững số lượng.

Đến ngày áp chót, ĐH Bách khoa nhận được hơn 1.000 hồ sơ, nhỉnh hơn năm trước vài chục bộ.

Bà Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương - thông báo số hồ sơ nhận được tương đương năm trước.

Ông Vũ Văn Hóa - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cho biết, các ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 75% ngành nghề đào tạo của trường này; tin học chiếm 16%, số còn lại là kế toán tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch... Dù ngành kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhưng vì trường này lấy bằng điểm sàn nên tác động của sự phân luồng tự nhiên cũng không ảnh hưởng đến trường.

ĐH Thái Nguyên, cũng nhận được số lượng hồ sơ tương đương năm 2012 vào thời điểm áp chót - 1.000 hồ sơ. ĐH vùng này tuyển 9 ngành kinh tế với 1.350 chỉ tiêu; kinh tế nông nghiệp tuyển 100; ngành tài chính ngân hàng tuyển 215 người.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo ĐH Thái Nguyên cho biết, trường này có một số ngành khó tuyển là sư phạm kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, tiếng Nga, nuôi trồng thủy sản, công nghệ rau hoa quả, cây cảnh. Năm nay, ĐH này phải cho dừng tuyển một số ngành như cơ khí nông nghiệp, sư phạm kỹ thuật công nghiệp là những ngành chỉ có vài ba người đăng ký thi vào năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

TPO - Cách đây 57 năm, 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị binh lính Mỹ thảm sát dã man. Hôm nay, ông Mike Boehm - cựu binh Mỹ lại vượt nửa vòng trái đất, kéo đàn vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ, để tưởng nhớ các nạn nhân.
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp của Bộ Chính trị, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ. Đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chính quyền cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) như thế nào, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hay còn gọi là cấp cơ sở, như thế nào.