Giá xăng dầu tăng, Tổng thống Biden lệnh xuất 50 triệu thùng dầu dự trữ

0:00 / 0:00
0:00
Các bể chứa dầu thô ở Cushing, Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Reuters
Các bể chứa dầu thô ở Cushing, Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/11 quyết định xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để “hạ nhiệt” giá xăng dầu.

Trong số 50 triệu thùng dầu nói trên, 32 triệu thùng sẽ được xuất kho trong vài tháng tới, và lượng dầu tương tự sẽ được đưa trở lại kho dự trữ trong vài năm sau đó khi giá dầu bình ổn. 18 triệu thùng còn lại được đưa ra thị trường theo diện chính quyền tăng cường bán dầu dựa trên sự cho phép của quốc hội.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh dự kiến cũng sẽ có động thái tương tự.

Nhà Trắng khẳng định Washington sẵn sàng có các hành động bổ sung nếu việc xuất kho dầu không giúp xoa dịu thị trường năng lượng.

Theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ, giá xăng ở Mỹ đang tăng vọt, trung bình khoảng 3,40 USD/gallon, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái - thời điểm ít người sử dụng xe hơi để đi lại vì dịch COVID-19.

Nhiều chuyên gia cho rằng động thái xuất kho dầu tập thể của nhiều quốc gia sẽ khiến Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (còn gọi là OPEC+) tức giận.

Hồi đầu tháng 11, các thành viên OPEC+ đã thống nhất bám sát kế hoạch nâng sản lượng dầu lên 400.000 thùng/ngày kể từ tháng 12, bất chấp lời kêu gọi của ông Biden về việc giải phóng kho dự trữ dầu thô và tăng đáng kể sản lượng dầu để kiềm chế đà tăng giá.

Theo RT, CNN, Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.