Có 11 kết quả :

Ông Thân nhân giống trà my nội để bảo tồn nguồn gen quý.

Lạc vào thế giới trà my

TP - Khao khát sưu tập, nhân giống bảo tồn trà my rừng Việt Nam, 10 năm qua, ông Trần Hoàng Thân (SN 1963, phường 10, TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng) dành nhiều tâm sức đi khắp các khu rừng Nam - Bắc di thực thành công hàng chục loại trà my. Hiện ông đang sở hữu hai vườn trà my với nhiều giống hiếm lạ, khiến nhiều người mơ ước.
Một sản phẩm của NTK Phương Thanh trình diễn tại Đêm lụa Bảo Lộc tới đây. Ảnh: Huy Anh.

Festival hoa Đà Lạt: Lụa và trà

TP - Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 diễn ra từ 23 đến 27/12 gồm 16 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng. Điểm mới là sự góp mặt của Tơ và Trà. Hứa hẹn phong phú, hấp dẫn, nâng tầm so với bốn lần trước.
Tham quan vườn hoa của Cty CNSH Rừng hoa Đà lạt.

Muôn sắc màu Festival hoa Đà Lạt

TP - Một tháng trước khi diễn ra Festival hoa lần thứ VI, hầu hết khách sạn ở Đà Lạt đều cháy phòng. Đây cũng là Festival có số lượng đoàn khách quốc tế tham dự đông nhất với 76 đoàn. Lần đầu tiên trong 6 mùa Festival hoa, toàn thể học sinh thành phố phải nghỉ học trong ngày khai mạc để phòng tránh ách tắc giao thông.
Đà Lạt mở hội hoa lần thứ 4

Đà Lạt mở hội hoa lần thứ 4

TP - Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4 diễn ra từ ngày 30-12-2011 đến 3-1-2012. Tại Lễ hội đường phố Hoa và ánh sáng, có các hoạt động nghệ thuật như chạm tranh bút lửa, vẽ ký họa chân dung, cưa lọng (dùng cưa tạo nên tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu gỗ), triển lãm ảnh, tem hoa, hoa ướp khô, ảo thuật đổi màu hoa, biểu diễn nhạc rock, hip hop, kungfu, saxophone và harmonica, các vũ điệu của dân tộc Mạ, K’ho…