Cô gái khiến gần 100 người trên chuyến bay phải đi cách ly âm tính với Covid-19

Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM kiểm tra tất cả hành khách nhập cảnh vào TPHCM.
Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM kiểm tra tất cả hành khách nhập cảnh vào TPHCM.
TPO - Sau khi đưa gần 100 người gồm hành khách và phi hành đoàn đến bệnh viện dã chiến để cách ly tập trung do nữ du học sinh trên chuyến bay từ London (Anh) về TPHCM có dấu hiệu nghi nghiễm Covid-19, lực lượng chức năng đã có kết quả xét nghiệm của người này.

Chiều 12/3, lãnh đạo sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi nữ du học sinh trên chuyến bay từ Anh về TPHCM có các biểu hiện nhiễm Covid-19 đến sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tích với Covid-19.

Chuyến bay VN50 của hãng hàng không Vietnam Airline từ London (ANh) về TPHCM có gần 100 hành khách và phi hành đoàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào 5h35 sáng 12/3, nữ hành khách là du học sinh có các biểu hiện như ho, khó thở liền được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới TPHCM.

Các hành khách khác nhập cảnh vào Việt Nam và phi hành đoàn đều được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TPHCM. Những hành khách quá cảnh để đi Campuchia và Úc cũng được cách ly riêng để chờ lên máy bay nối chuyến.

Cô gái khiến gần 100 người trên chuyến bay phải đi cách ly âm tính với Covid-19 ảnh 1 Lực lượng chức năng khử trùng máy bay từ vùng dịch về.

Trước đó, nữ du học sinh này đã đến bệnh viện ở Anh để khám nhưng bác sĩ tại đây kết luận là cúm thông thường, không cho xét nghiệm Covid-19. Người này có biểu hiện ho, sốt nhưng vẫn đến sân bay Heathrow, London (Anh) để về TPHCM.

Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 2 tiếng thì người thân của hành khách này mới gọi điện báo cho Trung tâm kiểm dịch y tế sân bay Tân Sơn Nhất để báo về các biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Tiếp nhận thông tin, hãng hàng không đã thông tin cho cơ trưởng chuyến bay và hành khách này lập tức được chuyển xuống hàng ghế cuối cùng để cách ly với những hành khách khác. Sau khi máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, người này liền được đưa đến bệnh viện Nhiệt đới TPHCM, kết quả xết nghiệm cho thấy người này âm tính với Covid-19. (Ngô Bình)

Một du khách người Anh nhiễm Covid-19 đã ghé nhiều điểm ở Tiền Giang 

Ngày 12/3, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ngừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài. Trước đó, một du khách người Anh đã ghé qua tỉnh này và hiện đang cách ly tại Campuchia vì nhiễm Covid-19.  

Cụ thể 4 người quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh ngày 2/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), sau đó đi ô tô đến Tiền Giang vào ngày 4/3, đến Trạm Công an cửa khẩu Mỹ Tho làm thủ tục xuống tàu du lịch Bassac Pandaw để đi Campuchia.

Khi nhập cảnh Campuchia, qua kiểm tra y tế có một trường hợp nhiễm Covid-19 nên toàn bộ thuyền viên, hành khách trên tàu bị phong tỏa và cách ly tại tàu ở Campuchia. Trong lịch trình của tàu Bassac Pandaw có ghé cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) và lò gốm Cửu Long (thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè).

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo và đề nghị Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh này phối hợp với các cơ quan rà soát, địa phương liên quan triển khai ngay công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các nơi tàu Bassac Pandaw đi qua để phòng chống nhiễm bệnh.

Được biết, có 16 người tại lò gốm Cửu Long thuộc thị trấn Cái Bè tiếp xúc với du khách người Anh đã được cách ly, sức khỏe bình thường. 

UBND tỉnh Tiền Giang trước đó cũng đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Long Định, huyện Châu Thành với quy mô cấp 1, có 50 giường bệnh.

Cô gái khiến gần 100 người trên chuyến bay phải đi cách ly âm tính với Covid-19 ảnh 2Các tỉnh vùng ĐBSCL bổ sung thêm điểm cách ly, cho học sinh tiếp tục nghỉ học và ngừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài. Ảnh: C.K

Cũng trong ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch tại các điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các đoàn khách du lịch được các công ty lữ hành đưa bằng đường thuỷ, đường bộ từ Campuchia về Việt Nam. Tăng cường giám sát, kiểm dịch chặt chẽ người dân qua lại khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở; tăng cường kiểm tra các tàu du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ; từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch là người nước ngoài.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ chối khám, chữa bệnh đối với các đối tượng người Campuchia không thực hiện khai báo kiểm dịch y tế; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng quy định; hàng tuần, tổng hợp tình hình người Campuchia đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp cũng thống nhất bổ sung thêm điểm cách ly, tạm dừng hàng chục lễ hội và thống nhất cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 13/3 đến hết ngày 29/3/2020… (Cảnh Kỳ).

Cách ly 2 người Pháp cùng chuyến bay bệnh nhân số 34 đến Sa Pa du lịch

Chiều 12/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết đang khẩn trương xác minh, tổ chức cách ly với 2 du khách người Pháp trên cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34.

Theo đó, trưa 11/3, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức xác minh, cụ thể như sau: 2 du khách Pháp gồm 1 nam, 1 nữ, nhập cảnh vào TP HCM hồi 6h ngày 3/3, sau đó di chuyển đến Hội An và ở lại 3 ngày rồi di chuyển tiếp đến Thừa Thiên Huế và ở lại 2 ngày.

Tới 8/3, 2 du khách đi xe Sao Việt lên Sa Pa, vào ở khách sạn Pistachio. Ngày 10/3, 2 du khách đi Tả Van theo đường Violet, trú lại homestay NhacuaZao (thôn Tả Van Giáy 1, xã Tả Van, Sa Pa). Sau khi nhận phòng, tới 14h cùng ngày, 2 người tới quán bar The Wild Best rồi trở về homestay vào lúc 18h30.

9h ngày 11/3, 2 du khách đi tham quan thôn Giàng Tả Chải Mông (xã Tả Van). Đến 11h50, một xe ô tô tới đón cả 2 về số nhà 11 trên đường Phan Si Păng, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa.

14h30 cùng ngày, chính quyền địa phương đã vận động, bố trí xe chuyên dụng đưa 2 du khách đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tính đến thời điểm này, cả 2 du khách sức khỏe bình thường.

Hiện cơ quan chức năng cũng xác định được 58 trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 du khách. Tất cả đã được cách ly, theo dõi đúng quy định. Lực lượng y tế địa phương cũng tổ chức khử trùng các địa điểm mà 2 du khách từng đặt chân. (Quang Lộc)

Nghệ An: Lao động từ vùng dịch Nhật Bản về có kết quả âm tính

Chiều ngày 12/3, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Dương Đình Chỉnh cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa gửi kết quả xét nghiệm âm tính với dịch virus Covid-19 lần 1 của anh H.V.H (37 tuổi, huyện Hưng Nguyên).

Trước đó, vào rạng sáng nay (12/3) cơ quan chức năng Nghệ An đã dừng xe chở anh H. cùng 7 người khác ở đầu TP Vinh để kiểm tra, cách ly vì anh H. đi từ vùng dịch Covid-19 Nhật Bản trở về địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm đồng thời tiến hành cách ly anh H.

Theo lịch trình khai báo, khoảng 14h30’ ngày 11/3 anh H. trở về sân bay Nội Bài sau 1 năm làm việc tại Nhật Bản. Sau đó đi xe buýt vào Trung tâm Hà Nội rồi bắt taxi đến bến xe Nước Ngầm và lên xe khách về Nghệ An. Quá trình đi trên xe về quê nhà, anh H. đã điện báo cho gia đình tình hình sức khỏe rằng mình trước đó có sốt và hiện đang ho, khó thở nhẹ, đau mỏi cơ.

Cô gái khiến gần 100 người trên chuyến bay phải đi cách ly âm tính với Covid-19 ảnh 3Lực lượng chức năng tiến hành cách ly 8 người trên xe khách.

Gia đình ở quê nhà sau đó đã điện báo chính quyền địa phương về tình hình sức khỏe của anh H. Ngay sau đó lực lượng chức năng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, công an lên phương án chốt chặn xe khách để kiểm tra. Đến khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã cách ly 8 người trên xe.

Qua trình báo với cơ quan chức năng, anh H. cho biết mình ở vùng đã có người bị nhiễm Covid-19. Ở trọ, anh H. ở cùng với 3 người khác và cả 3 người này đều bị ho, đau họng, khó thở, tức ngực. Khi đi khám cơ sở y tế tại Nhật, những người này nhận được lời khuyên nên về nước.

MỚI - NÓNG