Một trong những con tàu lớn nhất trong bộ sưu tập của ông là USS Nimitz, con tàu sân bay lớn nhất và đắt nhất trên thế giới.
Tính đến thời điểm hiện tại, Phillip Waren đã tạo ra hơn 400 chiếc tàu cá nhân, 1.200 chiếc máy bay. Trung bình ông phải sử dụng khoảng 1.500 que diêm để dựng nên một mô hình trong một tháng.
![]() |
Với những mô hình lớn hơn ông cần dùng tới hơn 5.000 que diêm, 200 hộp gỗ, và hàng năm trời để hoàn thành những con tàu này. Thống kê tất cả ông đã dùng tới 650.000 que diêm để hoàn thành hạm đội của mình. Mỗi chiếc tàu được làm theo tỷ lệ 1:300 với các nguyên liệu chủ yếu là lưỡi dao cạo, nhíp, giấy nhám, keo PVA và một lớp sơn để phủ lên cuối cùng.
![]() |
Rất nhiều bảo tàng nói với ông rằng những tác phẩm của ông thực sự có giá trị nhưng với ông chúng là vô giá và ông không bán bất cứ một mô hình nào.
![]() |
Ông cho rằng mục đích của việc bào hiểm là dùng tiền để thay thế khi bạn mất đi thứ gì đó nhưng trên thực tế không gì có thể thay thế được những mô hình tâm huyết của ông.
![]() |
Đáng buồn thay, bộ sưu tập của ông có thể không phát triển thêm nữa, không phải do hạn chế tuổi tác mà vì dần dần những hộp diêm không còn làm bằng gỗ nữa mà bằng hộp các tông mà kho dự trữ của ông thì đang dần cạn kiệt.
Lê Anh
Theo Oddity