Phóng viên bị dọa giết

Phóng viên bị dọa giết
Chiều 9/4, Báo Lao Động Nghệ An đã có văn bản đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ kẻ đã gọi điện đe dọa giết phóng viên Trọng Đức đang công tác tại báo.

Phóng viên bị dọa giết

Chiều 9/4, Báo Lao Động Nghệ An đã có văn bản đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ kẻ đã gọi điện đe dọa giết phóng viên Trọng Đức đang công tác tại báo.

Phóng viên Trọng Đức của Báo Lao Động Nghệ An bị dọa giết có liên quan đến những bài viết này hay không, cơ quan công an cần làm rõ
Phóng viên Trọng Đức của Báo Lao Động Nghệ An bị dọa giết có liên quan đến những bài viết này hay không, cơ quan công an cần làm rõ.
 

Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 33 phút ngày 9-4, phóng viên Trọng Đức nhận được điện thoại của một người đàn ông dọa sẽ chặt tay, giết chết.

Trong cuộc điện thoại, người đàn ông nhắc đến các vụ việc nhà báo Hùng Vỹ (báo Thương Mại) bị giết trước đây và nhà báo Võ Thanh Mai (báo Nông nghiệp Việt Nam) bị chém ở đường Lê Hồng Phong – TP. Vinh để uy hiếp phóng viên Trọng Đức.

Người này còn nói rõ lý do đe dọa là do phóng viên Trọng Đức đã viết loạt bài phản ánh tình trạng nhiều cơ quan Nhà nước ở TP.Vinh (Nghệ An) cho thuê mặt tiền làm ki ốt kinh doanh trái phép đăng trên báo Lao Động Nghệ An.

Sau loạt bài này, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo G.Tân
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm

Thủ tướng: Dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm

TPO - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quy định có tính khả thi cao, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách, trước mắt, nhưng cũng bền vững, ổn định tương đối với tư duy "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", để người dân, doanh nghiệp yên tâm làm, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, trong nhân dân, trong xã hội cho sự phát triển; dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm.