Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nhìn lại quá trình chiến đấu với đại dịch đã qua, tôi nhận thấy quyết định, nỗ lực của mình cùng tập thể là hoàn toàn đúng đắn, xứng đáng vì lợi ích cộng đồng. Mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng”, BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết nói về thời điểm gian lao trong đại dịch COVID-19.

Sáng 28/7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến TPHCM giai đoạn 2021 – 2023. Đó là những cá nhân, tập thể tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực lao động, công tác trên địa bàn thành phố.

Điển hình vì dân

Giao lưu tại chương trình, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương kể thời điểm 2 năm về trước là lúc đại dịch COVID-19 tại thành phố lên cao trào và số bệnh nhân tử vong ngày càng tăng, trong đó có các thai phụ. Không thể nhìn bệnh nhân tử vong, BS Tuyết đã cùng tập thể y tế bệnh viện nỗ lực học hỏi, trang bị kiến thức kỹ năng, phương tiện máy móc để tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 1

BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Các y bác sĩ đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hồi sức cấp cứu trực tuyến với các bác sĩ chuyên khoa, hội chẩn ngay trên bệnh nhân để có hướng xử lý phù hợp. Mặt khác, bệnh viện cũng nhờ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM xin từng máy thở, máy chụp X-quang di động, hệ thống khí y tế… Nhờ đó, cuối cùng bệnh viện đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, đồng thời kéo giảm tỷ lệ thai phụ chết vì COVID-19 xuống 0,1%.

“Nhìn lại quá trình chiến đấu với đại dịch đã qua, tôi nhận thấy quyết định, nỗ lực của mình cùng tập thể là hoàn toàn đúng đắn, xứng đáng vì lợi ích cộng đồng. Mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng”, BS Tuyết bày tỏ và cho hay lúc đó, các cộng sự từ chuyên môn đến không chuyên môn đều đồng lòng chọn con đường khó khăn.

Là Tổ trưởng Hội ngành nghề hoa nền ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, ông Trương Bá Hầu đã năng nổ vận động người dân hiến đất mở đường, mang lại diện mạo khang trang cho khu phố. Theo ông, việc vận động lúc ấy rất khó khăn, nhất là trong thời buổi “đất vàng”, mặt khác cũng vì người dân từ nhiều nơi về đây sinh sống và chưa hoàn toàn tin tưởng, đồng thuận.

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 2

Ông Trương Bá Hầu nỗ lực kêu gọi bà con góp sức dựng xây địa phương.

Bằng tinh thần tự nguyện, ông Hầu quyết tâm đứng ra kêu gọi mọi người chung sức. “Bản thân mình đầu tiên đứng ra hiến đất và kiên trì vận động liên tục nhiều năm liền. Nhân dân và nhà nước cùng làm, cùng đóng góp để có tuyến đường đi lại, sản xuất thuận lợi, phát triển”, ông cho biết. Sau quá trình cố gắng ngày đêm vận động, thuyết phục, cuối cùng ông cũng vận động bà con góp sức xây dựng được con đường xanh sạch đẹp khoảng 1km ở xã.

Là một nhà báo, chị Vũ Kim Ngân, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM cho rằng việc thi đua trước hết là phải làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, cạnh đó còn làm tốt công tác tuyên truyền, lan toả những gương người tốt, việc tốt để vươn xa trong cộng đồng, đồng thời cũng giúp sức làm tốt công tác thi đua. “Thực hiện được một việc gì đó đã vui và khi được ghi nhận, tuyên dương vì việc làm đó thì càng vui hơn nữa”, nhà báo Kim Ngân bộc bạch.

Mong các điển hình tiếp tục lan toả, truyền động lực thi đua sáng tạo

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tuyên dương các điển hình.

Phát biểu tri ân và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận giai đoạn 2021 - 2023, với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố; cùng với sự hỗ trợ, giúp sức chí tình chí nghĩa của Trung ương và cả nước, TPHCM đã đạt được kết quả trong trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và trong phục hồi, phát triển kinh tế. Kết quả trên có vai trò tác động tích cực của phong trào thi đua trên địa bàn thành phố như một động lực giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất - đại dịch COVID-19.

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao bằng khen tuyên dương các gương điển hình tiên tiến.

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 5

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến khen thưởng các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước thành phố.

Xúc động câu chuyện của những bác sĩ tuyến đầu, ông tổ trưởng... thi đua yêu nước ảnh 6

Dịp này, lãnh đạo TPHCM cũng trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến thành phố.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho nhà nước và xã hội; nhiều mô hình được nhân rộng, có tác động lan toả cao. Ông Mãi cho rằng, bên cạnh 142 điển hình tiên tiến được tuyên dương, còn có rất nhiều điển hình khác trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp dân cư chưa được ghi nhận, tuyên dương.

“Có thể nói, đằng sau những gương điển hình tiên tiến, đằng sau những việc làm thiết thực là cả tấm lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa trọng tình, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội; là ý chí vươn lên, là tinh thần năng động sáng tạo say mê khoa học công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM mong các tập thể, cá nhân được tuyên dương từ phong trào thi đua của thành phố sẽ tiếp tục lan toả và truyền động lực thi đua sáng tạo cho cả hệ thống chính trị và cả thành phố. Ông cũng đề nghị các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức, phát động, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố mạnh mẽ hơn, sâu rộng, hiệu quả hơn.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 46 tập thể và 96 cá nhân đã có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm được xét chọn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023.

MỚI - NÓNG