Xuất hiện trận đấu ‘bạo lực’ nhất lịch sử EURO với 16 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận đấu giữa CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào lịch sử EURO với kỷ lục… nhiều thẻ phạt nhất.
Xuất hiện trận đấu ‘bạo lực’ nhất lịch sử EURO với 16 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ ảnh 1

Cầu thủ CH Séc nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu đã kết thúc

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng EURO 2024, CH Séc gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Volksparkstadion (Hamburg, Đức). Đây là trận đấu mà CH Séc buộc phải thắng để tự quyết số phận tại bảng F. Tuy nhiên, đại diện Đông Âu sớm gặp bất lợi lớn khi tiền vệ Antonin Barak phải nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi ngay từ phút 20.

Đây cũng là điểm khởi đầu cho cơn mưa thẻ chưa từng thấy trong lịch sử EURO. Trước lối chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi của hai đội, trọng tài Istvan Kovacs liên tiếp phải rút thẻ cảnh cáo nhằm “hạ hỏa” những cái đầu nóng.

Trong thế thiếu người, CH Séc thi đấu đầy chật vật và thủng lưới trước ở phút 51 sau cú sút của Hakan Calhanoglu. Đến phút 66, Tomas Soucek tận dụng sai lầm của hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CH Séc.

Những phút cuối trận, CH Séc tìm mọi cách giành chiến thắng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng bảo vệ lợi thế, bởi lẽ 1 điểm là đủ để họ đi tiếp. Thế trận căng như dây đàn khiến các cầu thủ mất bình tĩnh. Không chỉ trên sân, mà ngay cả các cầu thủ bên ngoài sân cũng phản ứng thái quá và phải nhận thẻ.

Phút 90+4, Tosun ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn sau khi trọng tài Istvan Kovacs nổi còi mãn cuộc khi thành viên hai đội lao vào nhau. Tiền đạo Tomas Chory của CH Séc thậm chí phải nhận thẻ đỏ trực tiếp cho dù trận đấu đã kết thúc.

Tính tổng cộng, trọng tài Istvan Kovacs rút ra 18 thẻ phạt ở trận này (16 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ), nhiều hơn bất cứ trận đấu nào trong lịch sử EURO và phá sâu kỷ lục cũ. Năm 2016, trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp chỉ có tổng cộng 10 thẻ phạt.

MỚI - NÓNG
Lý Thượng Phúc (phải) và Ngụy Phượng Hòa
Trung Quốc: Vì sao hai cựu bộ trưởng bị khai trừ đảng
TP - Ngày 27/6, Trung Quốc đã công bố thông báo khiến cả thế giới ngạc nhiên: hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa bị khai trừ khỏi đảng và quân đội, bị tước quân hàm và sẽ bị chuyển đến Viện kiểm sát quân sự để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật. Tư cách đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 của họ cũng bị chấm dứt.
Ông Jordan Bardella được đảng RN dự kiến cho vị trí thủ tướng Pháp. (Ảnh: Reuters)
Cử tri Pháp bước vào cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt
TPO - Hôm nay (30/6), cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội. Sự kiện này có thể dẫn đến việc hình thành chính phủ cực hữu đầu tiên ở Pháp kể từ Thế chiến thứ hai, từ đó sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn ở trái tim của Liên minh châu Âu (EU).