Xử lý những 'ông, bà chủ phố cổ chặt chém'

Điểm trông xe đêm tại phố Nam Ngư vừa chiếm dụng lòng đường vừa chặt chém giá
Điểm trông xe đêm tại phố Nam Ngư vừa chiếm dụng lòng đường vừa chặt chém giá
TP - Sau khi Tiền Phong ngày 12/5 đăng bài “Hà Nội: Trông xe lậu ở phố cổ thỏa sức “chặt chém”, phản ánh tình trạng thu giá vé trông giữ xe vượt quy định tại 6 tuyến phố đi bộ vừa được TP Hà Nội mở rộng. Công an quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản gửi báo cho biết, đã kiểm tra, xử lý nhiều chủ điểm trông xe vi phạm.

Văn bản do Thượng tá Chu An Thanh, Phó trưởng CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ký nêu rõ, thời gian qua CA quận Hoàn Kiếm đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng rà soát các điểm trông giữ xe trên địa bàn quận và chủ động xác định các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường làm điểm trông giữ xe trái phép để xử lý. Đối với các điểm trông giữ xe tại khu vực 6 tuyến phố vừa được TP Hà Nội mở rộng thêm không gian đi bộ: Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện bước đầu CA quận đã tổ chức kiểm tra, xử lý một số điểm mà báo nêu.

Cụ thể, tại điểm trông giữ xe trước cửa nhà số 47 phố Gia Ngư, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1967 trú tại số 16 ngõ 256 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm tự ý chiếm dụng vỉa hè để trông giữ xe, thu phí quá giá quy định (20.000 đồng lượt/xe máy, cao gấp 4 lần giá quy định); CA quận đã lập hồ sơ xử lý đối với bà Thủy với mức phạt hơn 3 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tại điểm trông giữ xe khu vực vỉa hè trước số nhà 138 phố Hàng Bạc, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện bà Phương Hồng Yến, sinh năm 1969 trú tại 171 phố Hàng Bạc tự ý chiếm dụng hè phố để trông giữ xe, thu phí quá giá quy định (10.000 đồng/lượt xe máy - gấp đôi giá quy định); CA quận đã lập hồ sơ xử lý với mức phạt 2 triệu đến 3 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tại điểm trông giữ xe máy tại vỉa hè trước cửa số nhà 44 phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1961 trú tại 39 phố Gia Ngư quận Hoàn Kiếm có hành vi chiếm dụng vỉa hè để trông giữ xe; CA quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý ông Hùng với mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo ông Thanh, CA quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung kiểm tra xử lý và phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý và có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng vi phạm trông giữ xe tại các tuyến phố đi bộ.

MỚI - NÓNG