Có 111 kết quả :

Tụ điểm bóng cười vẫn hoạt động tưng bừng

Tụ điểm bóng cười vẫn hoạt động tưng bừng

TPO - Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài “Hít bóng cười, người ra bã”, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý. Nhưng tụ điểm lớn nhất mà chúng tôi từng phản ánh như quán bar Hybra Ultra Lounge 32 Mã Mây và Sniff bar 46 Mã Mây vẫn rầm rộ bán loại khí độc hại này cho khách. 
Chuyện về hai chữ Hoàn Kiếm

Chuyện về hai chữ Hoàn Kiếm

TP - Nhiều ngày nay dư luận Hà Nội ồn ào về việc trong 2 năm tới, quận Hoàn Kiếm sẽ phải sáp nhập vào một quận nào đó ở nội đô. Lý do là Hoàn Kiếm chỉ đáp ứng được 15% diện tích theo qui định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhưng hai chữ Hoàn Kiếm xuất hiện khi nào?
Hoàn Kiếm là quận đặc thù, đề xuất giữ nguyên

Hoàn Kiếm là quận đặc thù, đề xuất giữ nguyên

TP - Liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, quận Hoàn Kiếm là quận đặc thù, có bề dày truyền thống về văn hóa, lịch sử. Vì thế, thành phố sẽ tìm cách thuyết phục, với tinh thần là bảo vệ giữ nguyên quận Hoàn Kiếm.
Chuyên gia người Pháp lý giải về màu vôi biệt thự cổ được chi hơn 14 tỷ để bảo tồn

Chuyên gia người Pháp lý giải về màu vôi biệt thự cổ được chi hơn 14 tỷ để bảo tồn

TPO - Trước những phản ánh về màu vôi hiện nay của dự án tu bổ bảo tồn của biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài với mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, ông Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) cho biết: "Lựa chọn màu sơn chỉ là một chi tiết nhỏ trong cả một dự án trùng tu lớn".