Xét xử 2 người Trung Quốc lừa đảo bằng thẻ ATM giả

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Ngày 28/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, HĐXX vừa  mở phiên tòa sơ thẩm vụ “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: Phùng Hải Xuân (SN 1993), Phùng Tiểu Xung (SN 1993, đều trú tại khu Mậu Cảng, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo cáo trạng, trưa 5/1/2018, Xuân và Xung mang theo máy móc, thiết bị cùng các phôi thẻ ATM nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường mòn thuộc khu vực Tà Lùng, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng rồi xuống Hà Nội gặp một số đối tượng người Trung Quốc ở Việt Nam để làm thẻ ATM giả.

Tại một trung tâm thương mại tại Hà Nội, nhóm này sử dụng thẻ giả để mua hàng nhưng không được. Khi quay trở lại Trung Quốc, 2 đối tượng Xuân, Xung lực lượng Biên phòng Cao Bằng phát hiện, bắt người cùng tang vật.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Xuân 5 năm tù, bị cáo Xung 4 năm tù giam, sau khi chấp hành xong bản án, hai đối tượng này sẽ bị trục xuất về Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.