Vụ “chia chác đất công” ở Đồ Sơn,Hải Phòng:

Xem xét khởi tố các cựu lãnh đạo phường Vạn Sơn và Vạn Hương

Xem xét khởi tố các cựu lãnh đạo phường Vạn Sơn và Vạn Hương
TP - Hôm qua (2/2), một nguồn tin cho biết, Viện KSNDTC vừa đề nghị Cơ quan CQĐT Bộ Công an xem xét, khởi tố điều tra đối với một loạt cựu cán bộ lãnh đạo cấp phường có liên quan đến vụ “chia chác đất công” ở thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đó là các ông Hoàng Gia Mai (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Sơn, TX Đồ Sơn); Vũ Đình Lộc (nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Vạn Sơn); Hoàng Gia Thiệp (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Hương) và ông Vũ Văn Định (nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Vạn Hương).

Theo tin ban đầu, các cá nhân trên có dấu hiệu sai phạm trong việc lập danh sách các hộ được giao đất tại phường, gửi UBND thị xã Đồ Sơn phê duyệt.

Kết quả, lãnh đạo UBND TX Đồ Sơn đã chấp nhận 39 hộ trong danh sách do phường Vạn Sơn lập, và 104 hộ trong danh sách 107 hộ do phường Vạn Hương đề nghị.

Ngoài ra, sau khi vụ “chia chác đất công” bị phát hiện, lãnh đạo 2 phường trên đã ký, đóng dấu một số văn bản nhằm hợp thức hoá hồ sơ, thủ tục xét duyệt cho các đối tượng được cấp đất. Theo nhận định của Viện KSNDTC, các cựu lãnh đạo phường Vạn Sơn và Vạn Hương đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG