Vụ chia đất ở Đồ Sơn: Bị cáo chống lại buộc tội của VKS

Vụ chia đất ở Đồ Sơn: Bị cáo chống lại buộc tội của VKS

TP - Sáng qua, phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng giữa công tố viên với các luật sư. Kiểm sát viên giữ quyền công tố tập trung trả lời những ý kiến của các luật sư đã nêu ra từ phiên tranh tụng trước nhằm làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành tội phạm của các bị cáo và đánh giá hậu quả nghiêm trọng của vụ án.
Tập trung làm rõ 10% đất 'đối ngoại' đi đâu ?

Tập trung làm rõ 10% đất 'đối ngoại' đi đâu ?

TPO - Bị cáo Vũ Đức Vận, nguyên Bí thư Thị ủy Đồ Sơn khai trước tòa : tỉ lệ chia chác đất công tới 25% cho CB lãnh đạo thị xã và 10% cho "đối ngoại". Trong danh sách "đối ngoại" có cả bà Nguyễn Thị Tám - vợ nguyên Phó Chủ tịch TP Hải Phòng Vũ Chí Thanh.
Cựu phó chủ tịch Đồ Sơn tự vẫn trước ngày hầu tòa

Cựu phó chủ tịch Đồ Sơn tự vẫn trước ngày hầu tòa

Sáng nay, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lưu Kim Thái (sinh năm 1957, nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn) cho biết ông Thái đã treo cổ tự vẫn. "Bị can này có nỗi bức xúc trong quá trình giải quyết vụ án, nhiều giải trình không được xem xét", luật sư nói.
Vụ “chia đất” ở Đồ Sơn: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Vụ “chia đất” ở Đồ Sơn: Khởi tố thêm 4 cán bộ

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 4 cán bộ nguyên là Bí thư, Chủ tịch 2 phường có liên quan đến vụ “chia chác đất công” tại Đồ Sơn, Hải Phòng, về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 281 BLHS.
Làm rõ trách nhiệm Phó chánh án TAND TP Hải Phòng

Làm rõ trách nhiệm Phó chánh án TAND TP Hải Phòng

Ngày 16/10, TAND Tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo tòa án thành phố trong việc để xảy các sai lầm, khuyết điểm khi giải quyết, xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn.
Tin Ảnh

Tin Ảnh

Sáng 9-10, hàng ngàn người dân Hải Phòng đã đến dự phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tham nhũng đất ở Đồ Sơn. Từ Bắc Ninh, hơn 100 cựu chiến binh, các cụ lão thành cách mạng và bà con nông dân thuê hẳn ôtô lớn về dự phiên tòa từ sớm với khẩu hiệu “Học tập cụ Phú chống tham nhũng” (đại tá công an về hưu Đinh Đình Phú, người có công lớn tố cáo vụ Đồ Sơn tới các cơ quan chức năng). Trong ảnh: Ông Đinh Đình Phú (đeo kính, giữa) được bà con bắt tay thăm hỏi - Ảnh: N.V.H. - Tuổi Trẻ
Xem xét trách nhiệm việc can thiệp của UBND TP Hải Phòng

Xem xét trách nhiệm việc can thiệp của UBND TP Hải Phòng

TPO - Yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến dư luận việc can thiệp quá sâu vào vụ án tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/9/2006. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo.
Từ nay cán bộ sai phạm không dễ 'hạ cánh an toàn'

Từ nay cán bộ sai phạm không dễ 'hạ cánh an toàn'

Đó là nhận định của Phó tổng Thanh tra Nhà nước Vũ Phạm Quyết Thắng trước hiện tượng một số cán bộ có sai phạm, chọn cách nghỉ hưu để không bị xử lý trách nhiệm. Theo ông Thắng, với tinh thần đổi mới, từ nay, sẽ không có việc “hạ cánh an toàn”.
Phải xem xét trách nhiệm của thẩm phán

Phải xem xét trách nhiệm của thẩm phán

TP -  Về phiên tòa xét xử vụ chia chác đát đai ở Đồ Sơn, Luật sư Đặng Văn Luân cho rằng phải xem xét trách nhiệm của thẩm phán và của cả hai hội thẩm nhân dân, những người trực tiếp quyết định bản án.