Xem tên lửa chống tăng Nga phá hủy xe bọc thép M113

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy một chiếc xe bọc thép M113 APC do Ukraine vận hành đã bị nổ tung gần thị trấn Svatovo.

Theo đoạn video, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng 9K111 Fagot tấn công xe bọc thép M113 do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở thị trấn Svatovo, vùng Luhansk.

Hệ thống tên lửa chống tăng 9K111 Fagot (tên mã NATO: AT-4 Spigot) được phát triển từ năm 1962 và đưa vào biên chế quân đội Liên Xô năm 1970. Hệ thống gồm 3 thành phần chính: Đạn tên lửa 9M111 đặt trong ống phóng; giá phóng 9P135; thiết bị dẫn đường 9S451 và kính ngắm 9Sh119.

Hệ thống Fagot có tầm bắn hiệu quả 70m - 2.000m, tên lửa được điều khiển bằng dây dẫn và chỉ huy bám bắt mục tiêu bán tự động (SACLOS) và có khả năng xuyên 400mm thép đồng nhất (RHA).

Trong khi đó, M113 được phát triển vào những năm 1960. Đây là loại xe bọc thép chở quân bánh xích, phục vụ cho lực lượng cơ giới hóa của quân đội Mỹ, cũng như hàng chục quốc gia khác trên thế giới.

Xe được thiết kế với lớp giáp dày có thể chống lại các loại đạn 7.62 mm và các mảnh đạn pháo. Kíp vận hành của M113 bao gồm lái xe, chỉ huy và có thể chở một đơn vị đổ bộ đường không lên đến 11 người.

Xe bọc thép chở quân trang bị một tháp pháo mở. Vũ khí chính của M113 là súng máy M2HB Browning cỡ nòng 12,7 mm với cơ số đạn là 2000 viên lắp trên cửa hầm chỉ huy và 2 súng máy 7,62 mm lắp ở sườn xe.

Ngoài ra, trên M113 cũng được trang bị một số loại vũ khí khác như pháo tự động 25 mm, súng Gatling 20 mm, súng không giật, tên lửa chống tăng TOW và tên lửa phòng không.

MỚI - NÓNG
Ngân hàng giãn nợ cho khách, nhưng…
Ngân hàng giãn nợ cho khách, nhưng…
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa đồng ý gia hạn thời gian triển khai Thông tư 02 gia hạn nợ cho doanh nghiệp đến hết năm nay. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian cơ cấu lại sẽ có chọn lọc.