Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm
Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 1

Sáng sớm 1/8, các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn ETC (thu phí tự động). Tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ quốc lộ 51 đổ về TPHCM, phương tiện ùn ứ kéo dài.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 2

Trong khi tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây những ngày qua rất thấp, chỉ đạt khoảng 37%, tình trạng ùn tắc tại đây đã được dự báo trước. Đến 6h, dòng xe trên cao tốc vẫn nhích chậm.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 3

Anh Cả, nhân viên dán thẻ ETC tại trạm Long Phước cho biết hiện tại vẫn còn khoảng 30-40% xe đi lên cao tốc chưa dán thẻ ETC. "Từ 22h đêm trước, đội dán thẻ của tôi khoảng 7-8 nhân viên đã hỗ trợ dán gần 200 chiếc xe", nhân viên này nói.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 4

Lúc 6h20, dòng xe từ TPHCM đổ về hướng quốc lộ 51 đi Đồng Nai, Vũng Tàu bắt đầu đông dần. Tình trạng ùn tắc kéo dài tới khoảng 8h.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 5

Gia đình chị Mai thuê xe tự lái từ Vĩnh Long đi Vũng Tàu. Người phụ nữ cho hay bị kẹt lại ở trạm thu phí do xe của phía công ty cho thuê dán thẻ epass. "Nếu không thể sang trạm có thể tôi phải quay đầu xe tìm hướng khác", chị Mai sốt ruột.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 6

Trung bình mỗi phương tiện mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc dán thẻ ETC.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 7

Chị Uyên cùng gia đình đi Vũng Tàu tranh thủ đi từ sáng sớm để tránh kẹt xe vì đã nắm được thông tin ngày đầu loại bỏ thu phí thủ công. "Do hôm nay gia đình mới có dịp đi chơi xa nên hôm nay tôi mới dán thẻ", chị Uyên nói.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 8

Bình quân mỗi ôtô, xe tải mất 5 phút để qua khỏi trạm thu phí đối với trường hợp chưa dán thẻ, phải dừng lại.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 9

Anh Nguyễn Hoàng Vũ, nhân viên chở hàng trái cây từ Thạnh Hóa - Long An lên Lâm Đồng. "Tôi có nắm thông tin nhưng bận bốc dỡ hàng hóa nên không có thời gian dán thẻ", anh Vũ nói lý do "nước đến chân mới nhảy".

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 10

5h, một xe khách mang biển kiểm soát nước ngoài bị kẹt lại 30 phút do vướng thủ tục; Sau khi được các nhân viên hỗ trợ, xe này được qua trạm đúng quy định.

Xe nhích chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành lúc sáng sớm ảnh 11

5h, một xe khách mang biển kiểm soát nước ngoài bị kẹt lại 30 phút do vướng thủ tục; Sau khi được các nhân viên hỗ trợ, xe này được qua trạm đúng quy định.

Yêu cầu triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc từ 1/8 được Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu trong Thông báo số 186/TB-VPCP ban hành ngày 27/6.

Theo đó, Bộ GTVT và các địa phương tập trung chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt làn thu phí còn lại trước ngày 31/7 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả tuyến đường cao tốc. Tại các làn thu phí trên quốc lộ, chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp mỗi chiều.

Theo Zing News
Tin liên quan