Xây phòng học và nhà ở cho trẻ em bãi rác và bị xâm hại tình dục

Xây phòng học và nhà ở cho trẻ em bãi rác và bị xâm hại tình dục
TP - Ông Lê Văn Hồng - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang - cho biết: Thông qua Hội Hữu nghị tỉnh, tổ chức Catalyst Foundation và Lutheran Service of Minnesota (Hoa Kỳ) đã hỗ trợ kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Số tiền này để xây dựng 4 phòng (2 phòng học, 1 phòng thư viện và 1 phòng giáo viên) cho 40 bé gái lao động tại bãi rác TP Rạch Giá và những trẻ em bị lạm dụng tình dục.

Các tổ chức này cũng giúp đỡ 40 gia đình xây dựng 40 căn nhà cho gia đình các em có hoàn cảnh nói trên, mỗi căn 40 triệu đồng, đất do UBND tỉnh Kiên Giang cấp. Song song với việc học văn hoá các em sẽ được đào tạo nghề để chia tay với cuộc sống nhờ bãi rác.

MỚI - NÓNG