Xây dựng thêm tuyến đường trục lớn và khu đô thị sát Hà Nội

Xây dựng thêm tuyến đường trục lớn và khu đô thị sát Hà Nội
TP - Dự án “Tuyến đường trục phát triển phía bắc và khu đô thị mới Dương Nội (TP Hà Đông)” do Tập đoàn Nam Cường khởi công xây dựng ngày 20/1/2008, nhằm tạo lập trục đô thị mới hiện đại, đồng bộ, liên thông với Hà Nội. Khu ĐTM Dương Nội liền kề huyện Từ Liêm (Hà Nội), cách Trung tâm hội nghị và Khu liên hợp thể thao quốc gia 2 - 3 Km.

Liền kề KĐT này, phía tây nam là Khu ĐTM Văn Khê, Khu tái định cư Dương Nội; phía đông nam là đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) kéo dài. Ngoài tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (dài 5,7Km rộng 40m) cắt qua đường Lê Trọng Tấn nối với Vành đai 4, còn có 2 trục đường chính (rộng 40m) chạy sát quảng trường trung tâm.

Khu ĐTM Dương Nội có tổng diện tích đất quy hoạch 197,3 ha (trong đó 30,6% làm nhà ở; 25,3%  cho giao thông; 27,2% cho cây xanh, công viên; 7,1% cho thương mại, văn phòng; 9,7% là trường học, nhà trẻ, bệnh viện...). Khoảng 4,5 ha sẽ xây dựng tổ hợp dịch vụ, văn phòng, nhà ở cao cấp; 18 ha xây chung cư cao tầng (nhà cao nhất 51 tầng); 35 ha xây biệt thự (rộng nhất 1.000m2).

Dự kiến có cả chợ đầu mối, khu sinh vật cảnh, phố chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện đa khoa quốc tế...

MỚI - NÓNG