Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra nhiều định hướng chiến lược đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Những thông điệp đó đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời trở thành định hướng hành động trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội:

Tiên phong làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Trong bài phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và giàu cảm hứng tại Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều tôi tâm đắc nhất là quan điểm “Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”.

tp-dhxiii.jpg
Thượng tá Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Minh

Đây không chỉ là yêu cầu đối với tuổi trẻ mà còn là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước. Thanh niên chính là lực lượng có nhiều điều kiện nhất để tiếp cận cái mới, thích ứng nhanh với sự thay đổi và trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

Tôi đặc biệt tâm đắc với thông điệp thanh niên không chỉ học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Điều đó cho thấy yêu cầu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới phải phát triển toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Đối với tuổi trẻ Quân đội, đây vừa là định hướng, vừa là mệnh lệnh hành động. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng lớp thanh niên Quân đội có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đây là nền tảng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Quân đội làm chủ khoa học - công nghệ nhưng không xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

tp-tnqd-6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu lãnh đạo và đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tích cực tham gia chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, chỉ huy và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; phát huy vai trò xung kích trong thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn quân tiếp tục đổi mới các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “3 Tiên phong Quyết thắng” trong thanh niên Quân đội, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, tạo ra nhiều công trình, sáng kiến, đề tài, sản phẩm cụ thể phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

“Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong Quân đội có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực số, phương pháp công tác khoa học, thực sự là những người truyền cảm hứng, dẫn dắt thanh niên hành động, cống hiến và trưởng thành”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ:

Các phong trào hành động phải tạo giá trị, có sản phẩm cụ thể

Điều tôi đặc biệt tâm đắc trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu “Đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng”. Đây không chỉ là định hướng cho công tác Đoàn trong giai đoạn mới mà còn là yêu cầu cấp thiết để các phong trào thanh niên thực sự tạo ra giá trị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.

tp-dhxiii.png
Chị Lư Thị Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Minh

Điều quan trọng hơn là mỗi hoạt động phải tạo ra những kết quả cụ thể, đo đếm được và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Quan điểm “phong trào không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra yêu cầu rất rõ ràng đối với tổ chức Đoàn các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng.

Tôi đặc biệt đồng tình với cách tiếp cận mới khi mỗi phong trào cần trả lời rõ các câu hỏi: Phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Một phong trào thành công không chỉ được tính bằng số lượng người tham gia mà còn phải để lại những công trình, phần việc, mô hình có khả năng duy trì, nhân rộng và tiếp tục phát huy giá trị lâu dài.

Những định hướng này có ý nghĩa rất sâu sắc, Thành Đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tiễn của người dân.

tp-dhxiii-2219.jpg
Đoàn đại biểu Cần Thơ tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong đó, tập trung phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho thành phố.

Đặc biệt, tinh thần “thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở” là định hướng rất rõ ràng để các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực mà địa phương đang cần, người dân đang mong muốn và thanh niên có khả năng cống hiến. Qua đó, mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, ý thức trách nhiệm xã hội cho ĐVTN.

“Tôi tin rằng, nếu triển khai nghiêm túc và sáng tạo những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các phong trào thanh niên trong thời gian tới sẽ thực sự trở thành môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành; đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, chị Lư Thị Ngọc Anh nói.

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cho Đại hội: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Agribank, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Nam Á Bank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty TNHH TCP Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công Ty TNHH Tập Đoàn Dệt May An Thành – Đồng phục Giangtshirt. Sự đồng hành của Quý đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội - ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.