Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 15/11, Hội đồng Đội T.Ư và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, với mục tiêu xây dựng 150 “Nhà vệ sinh cho em” và 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, các đơn vị thành viên của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam.

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023 ảnh 1

33% nhà vệ sinh cần có sự đầu tư, hỗ trợ để nâng cấp, xây mới

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện nay, cả nước có 188.000 nhà vệ sinh học sinh ở các cấp học, trong đó, có 67% nhà vệ sinh kiên cố, 33% còn lại cần có sự đầu tư, hỗ trợ để nâng cấp, xây mới. Công trình nhà vệ sinh trong các trường học có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện để học sinh yên tâm học tập, cùng với đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, thái độ của học sinh về bảo vệ môi trường, nước sạch và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; các trường học còn đang rất thiếu những nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn.

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023 ảnh 2

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư triển khai nhiều hoạt động, chương trình nâng cấp, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh trong các trường học. Nhiệm kỳ 2015 – 2022, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp xây mới, cải tạo, nâng cấp được khoảng 1300 nhà vệ sinh.

Chị Trang chia sẻ, chương trình “Nhà vệ sinh cho em” do Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam triển khai nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng xã hội, chung tay, góp sức để trang bị các điều kiện, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn.

Chị Trang mong rằng, để chương trình thành công và tạo sự bền vững cần nâng cao nhận thức các em giữ gìn vệ sinh, giữ gìn công trình vệ sinh được trao tặng. Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tiếp tục vận động các nguồn lực để ngày càng có nhiều nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các em học sinh, để mỗi người đến trường với các em là một ngày vui.

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023 ảnh 3

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam cho biết, nhóm nghiên cứu của Hiệp hội đã khảo sát tại hơn 40 tỉnh, thành phố với trọng tâm là các trường học, bệnh viện. Kết quả, những hình ảnh, clip phản ánh xác thực tình trạng của các nhà vệ sinh trong khuôn khổ đợt khảo sát đã trở thành hồi chuông cảnh báo đối với toàn cộng đồng.

“Hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc không xin tài trợ từ ngân sách Nhà nước, không thu phí của người thụ hưởng mà chỉ sử dụng cơ chế xã hội hóa. Từ các phương thức truyền thông tại chính các công trình nhà vệ sinh 5 sao, chúng tôi lại tiếp tục gây quỹ để xây dựng, cải tạo miễn phí nhà vệ sinh ở vùng sâu, vùng xa”, ông Lê Văn Hiệp cho hay.

Nhận thấy sự quan tâm rất lớn của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đối việc xây dựng nhà vệ sinh cho em, Hiệp hội đã nhanh chóng quyết định đồng hành cùng T.Ư Đoàn. Ông Hiệp cho biết, các doanh nghiệp trong Hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ chương trình Nhà vệ sinh cho em để lan tỏa, triển khai ngày càng nhiều nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng, ổn định lâu dài cho các em yên tâm sử dụng.

Xây dựng 150 “Nhà vệ sinh cho em” và 100 nhà vệ sinh 5 sao

Theo bản thoả thuận hợp tác, từ tháng 11/2022 - 12/2023, chương trình sẽ trao tặng, xây dựng 150 công trình nhà vệ sinh cho em, tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí trị giá 7,5 tỷ đồng.

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023 ảnh 4

Hội đồng Đội T.Ư và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em”.

Đáng chú ý, cùng với việc xây dựng các công trình nêu trên, dự kiến, trong năm 2023, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng 100 nhà vệ sinh thông minh 5 sao đạt quy chuẩn ASEAN tại các công viên, tuyến phố, bãi biển.

100 nhà vệ sinh 5 sao này sẽ được triển khai với sự tham gia của các cơ sở Đoàn thông qua tài trợ từ Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đối với các sáng kiến khởi nghiệp, quản lý, khai thác, vận hành các điểm nhà vệ sinh theo hình thức xã hội hóa.

Cụ thể, các bên sẽ gây quỹ, tạo nguồn kinh phí duy trì các hoạt động bảo dưỡng, sử dụng liên tục, lâu dài hệ thống nhà vệ sinh đã xây dựng. Qua đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường. Được biết, tổng giá trị kinh phí triển khai các nội dung trên là khoảng 50 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.