Có 28 kết quả :

Những người không quản ngày đêm vì đàn em thân yêu

Những người không quản ngày đêm vì đàn em thân yêu

TPO - Gặp mặt các gương tiêu biểu trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, cần sự tận tâm, tận tụy của thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các thầy cô đã tích cực rèn luyện, cống hiến, không quản ngày đêm vì đàn em thân yêu.
Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023

Xây dựng 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023

TPO - Chiều 15/11, Hội đồng Đội T.Ư và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, với mục tiêu xây dựng 150 “Nhà vệ sinh cho em” và 100 nhà vệ sinh 5 sao vào năm 2023.
Mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa

Mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa

TP - Ngày 11/5, diễn ra Đại hội điểm Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham gia của 150 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 3.100  đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn. Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự Đại hội.
Đại diện CLB Kết nối yêu thương trao quà cho các em tại xã biên giới Phú Lũng (Yên Minh, Hà Giang) trong chương trình Tết ấm biên cương - Vững bước em tới trường.

Mang Tết đến với trẻ em vùng xa

TP - Trong những ngày cận Tết Bính Thân, hoạt động từ thiện của giới trẻ càng sôi động. Các câu lạc bộ (CLB), hội, nhóm do các bạn trẻ thành lập đang tất bật chuẩn bị quà, bánh, nhu yếu phẩm, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để chia sẻ đến các em nhỏ vùng cao. Hàng trăm nghìn “Tết nhỏ” cho trẻ em đã và đang được chuẩn bị để mang đến vùng xa.
Trung thu cùng thiếu nhi nghèo vùng sâu, vùng xa

Trung thu cùng thiếu nhi nghèo vùng sâu, vùng xa

TP - Ngày 15/9, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Cty TNHH Đầu tư kinh doanh Khoáng sản Việt - Phú Thọ tổ chức chương trình ngày hội Trung thu năm 2013 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” cho các em thiếu nhi nghèo vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi dân tộc tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ).
Bác sỹ trẻ đến nơi nghèo khó

Bác sỹ trẻ đến nơi nghèo khó

TP - Ngày 27-2, tại ĐH Y Hà Nội diễn ra lễ triển khai Dự án Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo). Nhiều bác sĩ tương lai đã tình nguyện đăng ký tham gia dự án.
Phải nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa

Phải nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa

TP - Ngày 10-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác trung ương đã thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đến thăm Khu di tích đặc biệt Pác Bó, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ; thăm bà Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà.
“Bà đỡ” mát tay

“Bà đỡ” mát tay

TP - Trung úy Nông Văn Thủy, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội Kho vũ khí - đạn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, luôn chăm lo cho hàng trăm tấn khí tài, đạn dược được bảo quản an toàn, bền lâu.
Sức mạnh hè tình nguyện

Sức mạnh hè tình nguyện

TP - Từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” do tuổi trẻ thành phố mang tên Bác khởi xướng năm 1994 đã khơi nguồn cho phong trào tình nguyện hè của thanh niên trên cả nước. Từ chương trình chỉ vài chục thanh niên, sinh viên tham gia; đến nay, sau 18 năm, người dân ở mọi miền Tổ quốc,
Nhiều trẻ em chưa được khai sinh

Nhiều trẻ em chưa được khai sinh

TP - Sáng 20 - 12, báo cáo với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, công tác đăng ký khai sinh, hộ tịch cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.
Nhiều nơi bán trú cho học sinh vẫn là lều, lán

Nhiều nơi bán trú cho học sinh vẫn là lều, lán

TP - Từ năm học 2006- 2007 đến nay, từ nguồn vốn khác nhau nhiều công trình nhà bán trú dân nuôi và các thiết bị phụ trợ khác đã được đầu tư xây dựng ở miền núi Thanh Hóa. Thế nhưng, việc đầu tư này mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của học sinh. Nhiều nơi, học sinh vẫn phải dựng lều, lán trọ học.
Hội LHTN Việt Nam: Xây dựng 2.000 phòng học vùng khó khăn

Hội LHTN Việt Nam: Xây dựng 2.000 phòng học vùng khó khăn

TP - Tại hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần II, khóa VI ngày 15 - 12, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cho biết, Hội đang xây dựng và hoàn thiện đề án xây dựng 2.000 phòng học điểm lẻ tại xã nghèo thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng khó khăn và 1.000 bến đò ngang an toàn tại các địa phương có bến khách ngang sông trên cả nước. Dự kiến công trình thuộc hai đề án sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2011 - 2015.