Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Không ai chết ngay vì một thành phố, một thị trấn… không sạch; nhưng sẽ thấy rất xấu hổ khi nơi ta ở, nơi ta làm việc mất vệ sinh”, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói và cho biết, bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mỗi người.

Sáng 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức “Lễ ra quân ngày thứ Sáu tình nguyện Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’ ảnh 1

Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông phát biểu tại lễ ra quân

Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông cho biết, tuổi trẻ tỉnh nhà đã ý thức được tầm quan trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội phối hợp các bên liên quan định kỳ tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; “Lễ phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh”; trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trồng đồi trọc…

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình Vì một Việt Nam xanh, năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cùng các ban, ngành trồng mới được 240.360 cây xanh đạt 279,48% chỉ tiêu Trung ương Đoàn phân bổ trong năm. Ngoài ra, định kỳ, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện...

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được; cùng nhau bảo vệ môi trường. Các cấp bộ Đoàn cần nâng cao vai trò của mình tinh thần “Ai ở đâu, làm sạch ở đó!”.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’ ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười kêu gọi cán bộ, người dân bảo vệ môi trường

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho hay, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng, là vấn đề đáng báo động. Ông Mười dẫn chứng không ai thích thú khi đi ngang hồ nước, con mương thoát nước, hoặc đi trong khu công cộng mà phải bịt mũi, nhăn mặt; cũng không ai cảm thấy dễ chịu gì khi đi trên những đoạn đường đầy rác, cỏ dại um tùm. Nguyên nhân của vấn đề trên là do nhận thức còn hạn chế của một bộ phận cán bộ, người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’ ảnh 3

Ban tổ chức tặng bảng truyền thông, thùng rác, dụng cụ bảo vệ môi trường

“Không ai chết ngay vì một thành phố, một thị trấn… không sạch; nhưng sẽ thấy rất xấu hổ khi nơi ta ở, nơi ta làm việc mất vệ sinh”, ông Mười nói và cho biết, bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mỗi người.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt phương châm "Quyết liệt - Đồng bộ - Kiên trì"; nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm đưa phong trào “Tình nguyện vệ sinh môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đi vào cuộc sống, trở thành nếp sống của mọi người, mọi nhà.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’ ảnh 4

Tỉnh đoàn trồng cây lưu niệm trong ngày ra quân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 bảng truyền thông bảo vệ môi trường, 20 thùng rác và các vật dụng vệ sinh môi trường cho đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; ngoài ra còn có các hoạt động diễu hành tuyên truyền lưu động về bảo vệ môi trường, trồng cây lưu niệm, khánh thành các bảng tuyên truyền, ra quân vệ sinh các trục đường thành phố…

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: ‘Rất xấu hổ khi nơi ta ở, làm việc mất vệ sinh’ ảnh 5

Lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn Đắk Nông khánh thành các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường

MỚI - NÓNG