Xác định danh tính 11 người tử vong vụ xe khách lao xuống vực

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hiện tại đã xác định được danh tính 11 trên tổng số 12 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa (Lào Cai) vào chiều ngày 1/9.

Bác sĩ Vũ Anh Dũng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tại đã xác định được danh tính, địa chỉ của 11 trên tổng số 12 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa.

Cụ thể:

1. Lê Thị Nhu - Nữ, sinh năm 1949, trú phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

2. Cao Lê Lan Hương - Nữ, sinh năm 1983, con của nạn nhân Lê Thị Nhu.

3. Bùi Thị Phương - Nữ, sinh năm 1993, trú phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam.

4. Trần Anh Tài - Nam, sinh năm 1989, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Đỗ Thị Lan - Nữ, sinh năm 1990, trú Từ Sơn, Bắc Ninh.

6. Phạm Thị Hương Giang - Nữ, sinh năm 1983, trú xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

7. Nguyễn Văn Thắng - Nam, sinh năm 1981, trú quận Long Biên, Hà Nội.

8. Ngô Thái Mạnh Cường - Nam, sinh năm 1990, quê Gia Nghĩa, Đắc Nông.

9. Nguyễn Minh Hoàng- Nam, sinh năm 1987, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

10. Lý Thanh Bình - sinh năm 1987, trú tại Hà Đông, Hà Nội.

11. Hà Trọng Nghĩa- sinh năm 1990, trú tại Đức Ninh, Bình Thuận.

Hiện tại, còn một nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính. Nạn nhân này là nữ giới, khoảng 20 tuổi.

Cũng theo tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hiện có 8 trường hợp nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể:

1. Nguyễn Ngọc Tân, sinh năm 1986, trú tại Lý Nhân-Hà Nam.

2. Nguyễn Hải Ly- sinh năm 1981, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội

3. Khổng Thị Mai Linh, trú tại Vĩnh Phúc.

4. Phạm Hương Giang, sinh năm 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Nguyễn Trà My, sinh năm 1992, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

6. Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1992, trú tại Thanh Trì, Hà Nội.

7. Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1977, trú tại Quận 4, TP.HCM.

8. Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1971, trú tại Phú Thọ.

Các bác sĩ cho biết, 8 trường hợp kể trên đều bị chấn thương rất nặng như chấn thương sọ não, xương đùi, ngực, nội tạng. Trong số này, hai nạn nhân là Nguyễn Hải Ly và Nguyễn Ngọc Tân đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, "giành giật sự sống hàng giờ".

Trong số 8 trường hợp chấn thương nặng, có lái xe Nguyễn Hữu Thọ và phụ xe Nguyễn Ngọc Tân. 

Hiện tại, cả 8 bệnh nhân kể trên đang được điều trị tại phòng Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, với sự hỗ trợ của các bác sĩ giỏi đến từ Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (Hà Nội), đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân của vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai rất chuyên nghiệp trong việc cấp cứu các nạn nhân của vụ tai nạn. Họ phân loại, đánh giá, chẩn đoán các bệnh nhân ngay từ khi nhập viện để có phương án điều trị hiệu quả. Cho đến thời điểm này, người nhà của các nạn nhân đều muốn người thân của họ điều trị ngay tại bệnh viện. Chưa có trường hợp nào muốn chuyển viện.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...