TT-Huế:

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà

0:00 / 0:00
0:00
Khu cách ly "đặc biệt" tại TT-Huế
Khu cách ly "đặc biệt" tại TT-Huế
TPO - Một xã tại TT-Huế đã tự vận động, thiết lập ra một khu vực đặc biệt mời dân đến ở, kéo dài thời gian cách ly y tế tập trung trước khi trở về nhà. Toàn bộ chi phí trong quá trình cách ly đều miễn phí.

Thời gian qua, tại TT-Huế xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Bên cạnh các ca mắc được phát hiện ngay từ khung cách ly, cộng đồng, là nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung, được theo dõi y tế tại nhà.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 1

Khu cách ly do xã thiết lập, được trưng dụng từ Trung tâm Thí nghiệm, Thực hành của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) đóng trên địa bàn

Trước nguy cơ COVID-19 lây lan ra cộng đồng từ những người hoàn thành cách ly trở về, UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã đứng ra vận động, tổ chức một khu cách ly “đặc biệt” do lực lượng địa phương đảm trách.

Người dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại các khung, thay về trở về tiếp tục cách ly tại nhà, buộc giám sát y tế, bà con được mời đến khu cách ly tập trung do xã Phú Thuận quản lý để kéo dài thời gian cách ly tập trung.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 2

Khu cách ly do xã tự lập này dành cho công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại các khung cách ly của tỉnh, huyện

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Phú Thuận đã làm việc với các đơn vị chức năng xin trưng dụng Trung tâm Thí nghiệm, Thực hành của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) đóng trên địa bàn để lập khu cách ly. Sau khi thiết lập khung cách ly, xã Phú Thuận đứng ra vận động người dân tiếp tục đến cách tại đây, thay vì về cách ly tại nhà.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 3

Khu cách ly do lực lượng địa phương vận hành

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 4

Kiểm tra sức khỏe trước khi vào khu cách ly tập trung của xã

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết, sau khi nắm danh sách các công dân về từ các khu cách ly, ban chỉ đạo đi kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà của từng gia đình. Nếu gia đình nào không đảm bảo các điều kiện cách ly phòng, chống dịch, ban chỉ đạo xác định đó là những trường hợp phải lưu ý, quan tâm.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 5

Bên trong phòng cách ly của khu vực "đặc biệt" này

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 6

Mỗi công dân được bố trí một phòng cách ly riêng biệt

“Qua xem xét từng trường hợp cụ thể, ban chỉ đạo sẽ vận động mọi người tự nguyện về khu cách ly của xã. Toàn bộ chi phí trong quá trình cách ly đều miễn phí. Kinh phí này được xã kêu gọi bà con, các mạnh thường quân hỗ trợ", ông Đặng Tiến Tùy cho hay.

Tại khu vực cách ly giám sát “đặc biệt” này, mỗi công dân được bố trí ở 1 phòng riêng biệt. Bên cạnh được lo ăn uống, người cách ly còn được đội ngũ y tế và lực lượng phòng chống dịch địa phương giám sát, kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 7

Đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch tại khu cách ly

Ông Tùy cho biết thêm, đa số công dân đến cách ly tại đây đều tự nguyện, được gia đình hưởng ứng và nhân dân địa phương rất đồng tình. Với giải pháp này, việc kiểm soát tình hình dịch bệnh từ người hoàn thành cách ly trở về địa phương sẽ tốt hơn.

Xã lập khu cách ly tập trung ‘đặc biệt’ dành cho dân trước khi quay về nhà ảnh 8

Dùng loa gọi công dân cách ly ở các phòng đến nhận cơm

Hiện nay, khu cách ly “đặc biệt” này đã đi vào vận hành, đón 22 công dân đến cách ly “bổ sung” thời gian, thay vì về cách ly giám sát y tế 7 ngày tại nhà.

Trong số này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Phú Thuận còn tạo điều kiện cho 8 công dân xã Vinh Hà (huyện Phú Vang) đến cách ly 7 ngày thay vì về nhà. Đến sáng 3/9, có 2 trường hợp đầu tiên hoàn thành cách ly đã rời cơ sở này trở về với gia đình.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.