William thu tiền thuê nhà của Vua Charles

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vua Charles dự kiến phải trả một khoản tiền lớn cho Hoàng tử William khi ghé ngôi nhà cổ ở xứ Wales trong mỗi dịp nghỉ hè. Vị quân vương thất vọng nhưng vẫn chấp thuận.
William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 1

Hoàng tử William muốn thu tiền thuê ngôi nhà cổ ở xứ Wales của Vua Charles. Ảnh: Reuters.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022, Hoàng tử William được tiếp quản bất động sản Llwynywermod, nằm trong Công viên Quốc gia Brecon Beacons ở Carmarthenshire, Wales. Đây là nơi Vua Charles thường ở lại từ 1-2 tuần vào mùa hè hàng năm.

Ngôi nhà cổ 3 phòng ngủ, có từ năm 1815, được Công quốc Cornwall mua làm nơi ở cho Công tước xứ Cornwall ở Wales vào năm 2007, với giá 1,5 triệu USD. Thời điểm đó, Công tước xứ Cornwall là Thái tử Charles. Khi thừa kế ngai vàng vào tháng 9/2022, bất động sản này thuộc về Công tước xứ Cornwall kế nhiệm, tức Hoàng tử William.

Ngôi nhà đã được cải tạo với sự giúp đỡ của kiến trúc sư Craig Hamilton, Hoàng hậu Camilla và em gái, nhà thiết kế nội thất Annabel Elliot.

Ngày 15/7, The Mail on Sunday đưa tin Hoàng tử William dự kiến cho thuê ngôi nhà làm khu nghỉ mát bất chấp sự thất vọng của vua cha.

“Nhà vua khá khó chịu nhưng đó là thỏa thuận. Điều đó có nghĩa ông ấy có thể tiếp tục ở đó nhưng ông ấy sẽ phải trả tiền thuê nhà cho công tước. Thời gian còn lại sẽ được cho thuê”, nguồn tin nói.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 2

Vua Charles thường dành từ 1-2 tuần nghỉ hè tại Llwynywermod. Ảnh: Getty Images.

Người trong cuộc cho biết theo truyền thông, Vua Charles dành kỳ nghỉ hè tại Llwynywermod, nhưng William chọn không gia hạn hợp đồng thuê cho cha mình, thay vào đó dự kiến liên hệ thân cận dọn đồ đạc cá nhân của nhà vua.

Ngôi nhà gỗ trên diện tích gần 78 ha được cho là sẽ mở cửa đón khách du lịch sau tháng 9.

New York Post ví nơi đây “đẹp như tranh vẽ”. Ngoài ngôi nhà rộng rãi kiểu nông thôn, khu vườn cũng là điểm nhấn. Mùa hè là thời điểm hoa hồng, kim ngân và hoa nhài nở rộ. Khuôn viên cũng được trang trí với 6 cây phong.

“Nhà vua đồng ý trả tiền bảo trì cây cảnh vì ông ấy không muốn nhìn thấy tất cả thứ tốt đẹp trong khuôn viên bị lãng phí”, nguồn tin nói thêm.

Trước đó, những người trong hoàng gia tiết lộ Thân vương và Vương phi xứ Wales cho thuê bất động sản vì muốn hỗ trợ nền kinh tế du lịch địa phương.

Đại diện của Hoàng tử William và Công nương Kate chưa phản hồi về thông tin trên.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 3

Llwynywermod có từ thế kỷ 19, được Hoàng gia Anh mua lại vào năm 2007. Ảnh: Getty Images.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 4

Ngôi nhà cổ tọa lạc trên diện tích gần 78 ha. Ảnh: Getty Images.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 5

Em gái Hoàng hậu Camilla góp phần thiết kế nội thất. Ảnh: Shutterstock.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 6

Không gian bên trong nhà cổ trang nhã, ấm cúng, thích hợp để nghỉ dưỡng. Ảnh: Shutterstock.

William thu tiền thuê nhà của Vua Charles ảnh 7

Hoàng tử William sẽ liên hệ với thân cận dọn dẹp đồ đạc của Vua Charles để cho thuê bất động sản. Ảnh: Shutterstock.

Theo NY Post
MỚI - NÓNG