WHO: Châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: RT
Ảnh minh hoạ: RT
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực châu Âu đang một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19, và có thể sẽ ghi nhận thêm nửa triệu ca tử vong tính đến tháng 2/2022.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 4/11, ông Hans Kluge - Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu cho biết: “Tốc độ lan truyền của dịch bệnh ở 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu rất đáng quan ngại".

Theo dữ liệu của WHO, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện ở châu Âu đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một tuần.

Với số ca mắc mới gia tăng nhanh chóng do biến thể Delta, châu Âu đang một lần nữa trở thành tâm dịch COVID-19, giống với những gì xảy ra cách đây một năm, ông Kluge thừa nhận.

“Nhưng có một điểm khác biệt, là chúng ta đã am hiểu hơn và có thể làm được nhiều hơn. Chúng ta phải thay đổi chiến thuật của mình, chuyển từ phản ứng với sự gia tăng số ca COVID-19, sang ngăn chặn làn sóng dịch ngay từ đầu”, ông Kluge nói.

Trong báo cáo hằng tuần được công bố ngày 3/11, WHO cho biết số ca mắc COVID-19 ở châu Âu đã gia tăng trong 5 tuần liên tục. Tuần trước, số ca mắc mới tăng 6%, trong khi số ca tử vong tăng 12%.

Nếu không thể làm chậm lại mức tăng này, châu Âu có thể ghi nhận thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 tính đến tháng 2/2022, ông Kluge cảnh báo.

Châu Âu hiện có tỷ lệ số ca mắc mới COVID-19 cao nhất thế giới, với khoảng 192 ca mắc mới/100.000 người. Đứng thứ hai là Mỹ, với 72 ca mắc mới/100.000 người.

Tại Đức, thêm 33.949 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận hôm nay, mức tăng cao chưa từng thấy. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 18/12/2020, với 33.777 ca.

Tại Áo, cơ quan y tế ngày 4/11 báo cáo thêm 8.594 ca mắc mới COVID-19, gần bằng mức kỷ lục 9.000 ca được ghi nhận hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.