Vừa ra tù đã bị bắt vì mua bán gần 3 kg ma túy

Nghi phạm Hòa
Nghi phạm Hòa
TPO - Vừa ra tù, Hòa tiếp tục quay trở lại con đường mua bán mua túy với số lượng lớn. Ông trùm này trực tiếp ra Hà Nội lấy hàng về phân phối cho các đầu mối.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP. HCM) đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Gia Hòa (36 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP. HCM) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, Hòa là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều con nghiện quận Tân Phú, huyện Bình Chánh. Nguồn ma túy được Hòa lấy từ phía Bắc vào.

Ngày 15/2, các trinh sát nắm thông tin Hòa từ Hà Nội vào TPHCM, mang theo lượng lớn ma túy nên đã lên kế hoạch “cất lưới”. Chiều cùng ngày, Hòa mang ma túy rời khỏi nhà đi giao cho mối, khi đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) thì bị trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra, công an phát hiện trong người Hòa có 100 gram ma túy tổng hợp.

Vừa ra tù đã bị bắt vì mua bán gần 3 kg ma túy ảnh 1

Tang vật. Ảnh CA

Ngay sau đó, công an tiếp tục khám xét nhà của Hòa phát hiện 800 gram ma túy tổng hợp. Cùng lúc, công an mở rộng kiểm tra căn phòng trọ Hòa thuê ở quận Tân Phú, phát hiện 2.5 kg ma túy đá.

 

Theo công an, nghi phạm Hòa từng thụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù năm 2015.

MỚI - NÓNG