“Vua áo đen” liên tục mắc lỗi

Các trọng tài mắc rất nhiều sai sót thời gian gần đây
Các trọng tài mắc rất nhiều sai sót thời gian gần đây
TPO - Thời gian qua, các trọng tài, những ông vua áo đen quyền uy trên sân cỏ, đang là tâm điểm của những lời chỉ trích vì những quyết định gây tranh cãi.
Các trọng tài mắc rất nhiều sai sót thời gian gần đây
Các trọng tài mắc rất nhiều sai sót thời gian gần đây.

HLV Harry Redknapp của Tottenham tỏ ra rất bức xúc với những quyết định của trọng tài Howard Webb trong trận mà đội bóng của ông bị Sunderland cầm hòa 1-1 ở vòng đấu thứ 12. ‘Ông vua áo đen’ từng vinh dự có quyền thổi trận chung kết World Cup 2010, đã mắc sai lầm khi từ chối một quả penalty cho Tottenham và chỉ phạt thẻ vàng cho pha phạm lỗi đặc biệt nghiêm trọng của Lee Cattermole với Modric.

Harry Redknapp không giấu được sự bực tức: “Chân của Modric suýt nữa đã gẫy rời. Có lẽ, ông ấy (Howard Webb) không phân biệt được đâu là kungfu và chơi bóng”. Với lời chỉ trích này thì chiến lược gia của Tottenham nhiều khả năng sẽ phải nhận một án phạt nghiêm khắc từ LĐBĐ Anh bởi ông cũng đang bị “án treo”. Cách đây hơn một tuần, Redknapp cũng đã “tấn công” vị vua áo đen Clattenburg vì đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Nani khiến Tottenham thua Man United 0-2.

Phản ứng kiểu Harry Redknapp có lẽ cũng chỉ là một giọt nước tràn ly trước tình trạng các vị trọng tài đáng kính thường xuyên mắc lỗi. Ở Tây Ban Nha, người ta cũng đang tranh cãi ầm ĩ về việc Real Madrid được ưu ái hơn ở mùa giải này. Dẫn chứng được đưa ra là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã được hưởng tới ba quả phạt đền, nhiều nhất tại La Liga. Ở trận derby Madrid với Atletico vào tuần trước, Real Madrid cũng được trọng tài ưu ái không thổi một quả penalty rõ rành rành khi Xabi Alonso để cả cánh tay chạm bóng trong vòng cấm.

Liên quan đến câu chuyện này, HLV Mark Hughes của Fulham đã tổng kết “thường thì các trọng tài luôn đưa ra những quyết định có lợi cho những đội bóng lớn”.

Từ trước tới giờ, FIFA và LĐBĐ các nước thành viên luôn đứng về các trọng tài trong mọi tranh cãi. Theo lý luận của Chủ tịch Sepp Blatter thì sai lầm của những ông vua áo đen là một phần của cuộc chơi. Những đề nghị đưa công nghệ mắt thần (giống tennis) để giám sát trận đấu đều không được chấp nhận.

Có thể FIFA có lý khi muốn giữ nguyên tính nguyên bản cho môn thể thao vua này. Tuy nhiên, với tư cách là cơ quan quản lý trên toàn thế giới của bóng đá họ cần đề ra những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng các ông vua áo đen liên tục mắc lỗi.

Có lẽ, đề xuất của HLV Tony Pulis của đội bóng Stoke City thuộc Premier League là khá đáng chú ý khi ông cho rằng các trọng tài phải nên đối diện với nguy cơ bị xuống hạng hoặc lên hạng (giống như các Câu lạc bộ) tùy thuộc vào năng lực của họ.

Cũng nên nhớ rằng, bóng đá ngày nay đã được chuyên nghiệp hóa từ cầu thủ, huấn luyện viên đến các nhà quản lý. Trong khi đó các trọng tài thì vẫn là “bán chuyên” khi việc điều khiển các trận đấu chỉ là công việc tay trái của họ vào mỗi cuối tuần.

Hà Thành

MỚI - NÓNG