TPO - Rằm tháng 7 trong mùa Vu Lan còn có tên là ngày xá tội vong nhân. Đó là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người đều ăn năn, xin cải đổi sám hối. Phóng sinh được coi là một trong những nghi thức tốt đẹp vào mỗi mùa Vu Lan, tuy nhiên ngày nay đang bị hiểu và thực hành một cách sai lệch.
TPO - Lễ Vu lan có nguồn gốc Phật giáo nhưng giáo lý nhà Phật không khuyên con người đốt nhiều vàng mã trong dịp này để báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tuy nhiên dân gian vẫn đốt nhiều vàng mã dịp này. Nguồn gốc tục đốt vàng mã xuất phát từ Trung Quốc với ý nghĩa khác xa với những gì người dân vẫn hiểu.
TPO - Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” với nhiều điều kiêng kỵ , lo sợ gặp điều xui rủi. Tuy nhiên đạo Phật lại xem tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, báo ân.
TPO - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng mà trời đất, âm dương có thể gặp gỡ nhau, nên từ xưa, người Việt thường làm lễ cúng chúng sinh cho những linh hồn không có nơi nương tựa.
TPO - Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Trung ương và TPHCM đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567-Dương lịch 2023.
TPO - "Ơn nghĩa sinh thành" là chương trình nghệ thuật đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu. Năm nay, chương trình mở rộng về quy mô, sức lan toả với những khách mời đặc biệt như NSƯT Lê Chức, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hiền Thục...
TPO - Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, trong hai ngày 26-27/8 tại Công viên Cảnh Đồi (quận 7- TP HCM) sẽ diễn ra Lễ hội Ẩm thực chay có quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên, Lễ hội này được tổ chức tại TPHCM.
TPO - Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về việc nối lại chương trình Giao lưu nghệ thuật Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc năm 2023 sau 3 năm ngắt quãng vì COVID-19.
TPO - Nhân dịp đại lễ Vu Lan - Phật lịch 2566. tại chùa Thành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
TPO - Trưa 12/8, lễ Vu Lan báo hiếu, Phật tử nhiều nơi tại TPHCM tham gia thả cá, phóng sinh, cầu bình an. Năm nay, người dân ý thức trong việc bảo vệ cá trước khi thả về tự nhiên, đưa cá nhẹ nhàng xuống dòng nước nên ít thấy cảnh cá bị chết sau khi được phóng sinh.
TPO - Giống như nhiều sao showbiz, sau khi thành danh, Hồ Ngọc Hà luôn cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho bố mẹ và gia đình. Mối quan hệ của cô và mẹ cũng đặc biệt thân thiết. Mới đây, hình ảnh Hồ Ngọc Hà cần mẫn ngồi làm nail cho mẹ đã thu hút sự chú ý của nhiều người, trở thành hình ảnh chiếm sóng trong mùa Vu Lan báo hiếu.
TPO - Đó là lời chia sẻ của ca sỹ Ánh Tuyết khi nói về nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ, một nhạc sỹ tài hoa đã cống hiến cho âm nhạc, để lại cho đời khối lượng tác phẩm đồ sộ với hàng trăm ca khúc. Rất nhiều ca sỹ đã hát nhạc của ông nhưng mãi tới cuối đời, ông mới có được 2 album riêng.
TPO - Chưa đầy một tháng nữa sẽ đến lễ Vu lan, nhu cầu ăn chay của người dân bắt đầu tăng. Trước tình hình phải đóng cửa do dịch COVID-19, nhiều nhà hàng chuyển hướng sang dạy nấu ăn trực tuyến, chuẩn bị đồ chay qua các kênh online thu hút nhiều người quan tâm.
TPO - Những vụ án trong đó tội phạm và người bị hại có quan hệ huyết thống gần gũi luôn khiến dư luận kinh hoàng và bức xúc. Đặc biệt mùa Vu Lan năm nay lại dồn dập những vụ như thế.
TPO - Ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm) được coi là ngày báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Các nghệ sĩ cũng thông qua sự kiện này để truyền đi những thông điệp tích cực về ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu.
TPO - Những ngày giữa tháng 8, hàng nghìn phật tử tới chùa Kim Sơn - Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình), trong đó có nhiều em nhỏ cùng gia đình, người thân thả đèn hoa đăng trong dịp mùa vu lan báo hiếu.
TPO - Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình cha, nghĩa mẹ trước các phật tử trong khoá tu tại chùa Giác Ngộ (Quận 5, TP. HCM) nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu.