Vụ chìm tàu ở Bình Thuận: Đã cứu sống 3 người sau nhiều giờ trôi dạt

0:00 / 0:00
0:00
Ba thuyền viên được phát hiện, cứu sống cách hiện trường vụ chìm tàu hàng chục cây số và dự đoán vẫn còn một thuyền viên kẹt trong con tàu bị đắm.

Liên quan đến bốn thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Bình Thuận, chiều 26-1, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận), cho biết đã cứu sống được ba thuyền viên và đưa vào đất liền an toàn.

Vụ chìm tàu ở Bình Thuận: Đã cứu sống 3 người sau nhiều giờ trôi dạt ảnh 1

Tàu cá bị chìm ở cửa biển La Gi năm 2021. Ảnh PN.

Địa điểm mà ba thuyền viên may mắn được cứu sống ở tận vùng biển Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu), cách khá xa hiện trường vụ chìm tàu được xem là một kỳ tích bởi sau nhiều giờ lênh đênh trên biển và trôi dạt hàng chục cây số.

Thuyền viên duy nhất còn mất tích được dự đoán nhiều khả năng đã bị mắc kẹt trong con tàu chìm.

Như đã đưa, tàu cá BTh 83165 Ts có công suất 300 CV, xuất bến tại cảng La Gi vào 5g ngày 25-1, trên tàu có 12 thuyền viên, do ông Phạm Văn Tiến (33 tuổi, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng.

Sau khi xuất bến khoảng gần 3 giờ đồng hồ, đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc đang hành nghề lặn tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, do bị sóng to đánh ập khiến tàu chìm, 12 thuyền viên rơi xuống biển.

Đồn Biên phòng Phước Lộc; Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi và chính quyền địa phương thông báo khẩn cấp cho tất cả các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 83165 Ts bị chìm, chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm bốn thuyền viên bị nạn.

Đến sáng 26-1, tại khu vực tàu cá gặp nạn có 4 tàu cá ở thị xã La Gi đã được huy động tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích và trưa 26-1, ba thuyền viên đã may mắn được tàu cá của Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện cứu sống sau khi trôi dạt hàng chục cây số.

Theo thông tin ban đầu, ba người may mắn cứu sống gồm các thuyền viên Nguyễn Văn Phương (29 tuổi); Trần Văn Phương (30 tuổi) cùng ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết và Phạm Văn Hòa (40 tuổi) ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi. Riêng thuyền viên Võ Phi La (48 tuổi), ngụ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vẫn chưa tìm thấy và theo dự đoán có khả năng bị kẹt trong con tàu đắm.


Link bài gốc:

https://plo.vn/da-cuu-song-3-thuyen-vien-troi-dat-hang-chuc-cay-so-nhieu-gio-lien-tren-bien-post717524.html?

Theo Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG