Vụ cải tạo vỉa hè ảnh hưởng cây xanh: Chủ tịch UBND TPHCM ra 'tối hậu thư'

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, mảng xanh trong quá trình thi công

Chủ tịch UBND TP HCM vừa có chỉ đạo đến Sở Giao thông công chánh; Sở Xây dựng; UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện về việc chấn chỉnh tình trạng cải tạo vỉa hè làm hàng loạt cây xanh bị hỏng rễ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Giao thông công chánh chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các đơn vị thi công có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, mảng xanh trong quá trình thi công công trình.

Sở Giao thông công chánh chỉ đạo trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và thực hiện các biện pháp xử lý trước mắt như thay thế cây, cắt gọn cành, tán cây đối với cây xanh trên các tuyến đường có thực hiện thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro sự cố cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa sắp tới.

Vụ cải tạo vỉa hè ảnh hưởng cây xanh: Chủ tịch UBND TPHCM ra 'tối hậu thư' ảnh 1

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp xâm hại cây xanh theo đề nghị của Thanh tra Sở Giao thông công chánh.

Cùng với đó, báo cáo, đề xuất UBND TP HCM có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công không chấp hành nghiêm các nội dung tại Biên bản xử phạt hành chính; hoặc có hành vi tái phạm khi thi công các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên để khuyến cáo, chấn chỉnh kịp thời các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Đồng thời xử lý nghiêm hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, các đơn vị thi công vi phạm trong quá trình thi công gây mất an toàn cho cây xanh trên địa bàn quản lý.

Đối với các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè hoặc các dự án khác trên địa bàn triển khai trong thời gian sắp tới, có phạm vi thi công ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh đô thị, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn cho cây xanh đô thị.

Các địa phương gởi về sở quản lý chuyên ngành để được kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, xử lý kịp thời nếu chưa đảm bảo đúng quy định.

Công ty tự ý chặt rễ cây để cải tạo vỉa hè bị xử lý

Theo UBND quận 1, ngày 27-3, Thanh tra Sở Giao thông công chánh đã làm việc với các bên liên quan và xác định Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt là đơn vị thi công đã xâm hại 17 cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Thanh tra Sở Giao thông công chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính với công ty này về hành vi tự ý chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

Ngay sau đó, quận 1 đã thông báo khẩn tới tất cả đơn vị thi công cải tạo vỉa hè trên địa bàn, yêu cầu rà soát, tạm dừng thi công ở vị trí xung quanh bồn cây xanh. Các vị trí bồn cây xanh bị xâm hại phải được tái lập lại để đảm bảo sự ổn định nền đất, an toàn cho cây.

Ngày 31-3, UBND quận 1 đã làm việc với các đơn vị cải tạo vỉa hè và yêu cầu cam kết nghiêm túc thực hiện biện pháp thi công đảm bảo an toàn cây xanh. Các đơn vị chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại, xử phạt của cơ quan chức năng, hình thức xử lý của chủ đầu tư nếu xâm phạm đến an toàn cây xanh.

Đồng thời, các bên thống nhất đưa nội dung "xâm hại đến cây xanh" vào điều khoản tạm ngưng hợp đồng đã ký kết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 cũng lập tiến độ thi công cụ thể các vỉa hè, gửi Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Công ty Công viên cây xanh để chủ động phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ và điều chỉnh lại các biện pháp thi công cho phù hợp.

Trường hợp vướng rễ không thể thi công, các đơn vị sẽ trao đổi tìm biện pháp xử lý để không tái diễn hành vi xâm hại cây xanh như thời gian vừa qua.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố
Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố
TPO - Đề án được Chính phủ phê duyệt đề xuất 6 tiêu chí sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, với tổng số 52 đơn vị cấp tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp. Riêng tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định, nhưng không thực hiện sắp xếp.
Bình luận

Belle

Đề nghi xem xét lại quy trình chọn thầu. Nhà thầu không có năng lực với không có bien pháp thi công đúng tại sao được chọn?

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố

Chính phủ ban hành 6 tiêu chí sáp nhập 52 tỉnh, thành phố

TPO - Đề án được Chính phủ phê duyệt đề xuất 6 tiêu chí sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, với tổng số 52 đơn vị cấp tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp. Riêng tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định, nhưng không thực hiện sắp xếp.
Đường số 7

Nhân chứng đường số 7

TP - Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc. Và cả chuyện về những đứa trẻ ngày ấy trong cuộc chạy loạn đã ngót nghét 60 tuổi, giờ con cái đề huề, người tìm thấy cha mẹ ruột, người trông ngóng mỏi mòn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Thái Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam – Trung Quốc nhất trí phương hướng tăng cường hợp tác kênh Đảng

TPO - Tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng chí Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 'rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân'

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 'rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân.