Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng, nạn nhân đập phá nhà hàng

Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng, nạn nhân đập phá nhà hàng
Ngày 17-4, Đại tá Lê Văn Duy - trưởng Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đã báo cáo cấp trên tình hình vụ vỡ nợ với số tiền lớn xảy ra tại địa phương.

Vỡ nợ gần 70 tỷ đồng, nạn nhân đập phá nhà hàng

Ngày 17-4, Đại tá Lê Văn Duy - trưởng Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đã báo cáo cấp trên tình hình vụ vỡ nợ với số tiền lớn xảy ra tại địa phương.

Người dân kéo đến nhà hàng siết nợ
Người dân kéo đến nhà hàng siết nợ.
 

Tại cơ quan điều tra, bà Đặng Thị Hường (41 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, làm nghề kinh doanh nhà hàng thuộc doanh nghiệp Phúc Vinh) bước đầu khai nhận danh sách nạn nhân bà vay là 28 người và vay của Ngân hàng NNPTNT huyện Chư Prông 5,8 tỷ đồng với tổng số tiền khoảng 69 tỷ đồng.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của bà Hường là hứa trả lãi suất cao từ 3-5% ngày, tức là sau 1 năm, số tiền lãi đã lớn hơn cả tiền gốc, vì hám lãi cao mà nhiều người dân đã dễ dàng sập bẫy…

Trước tình hình bà Hường mất khả năng thanh toán, nhiều chủ nợ kéo đến đập phá, tranh giành tài sản tại nhà hàng Đại Phúc.

Theo Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.