Vờ hỏi đặt tiệc cưới, đối tượng truy nã trộm 2 cọc tiền bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Huỳnh Minh Vũ
Đối tượng Huỳnh Minh Vũ
TPO - Huỳnh Minh Vũ có đến 6 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích", chấp hành án xong vào tháng 7/2018. Tháng 1/2021, Vũ bị Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) ra quyết định truy nã về tội "trộm cắp tài sản".

Thông tin từ Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hôm nay (4/4) cho biết vừa bắt tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Vũ (43 tuổi, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm tiền của một chủ nhà hàng.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30/3, Vũ đến mua đồ ở khu vực trước cửa phòng giao dịch của một Ngân hàng có chi nhánh ở xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Lúc này, Vũ nhìn thấy chị Liên Thảo Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) từ trong phòng giao dịch đi ra ngoài và bỏ 1 cọc tiền vào cốp xe.

Nảy sinh ý định sẽ trộm số tiền trên của chị Quỳnh, Vũ chạy xe máy bám theo chị Quỳnh về đến nhà hàng Hoa Đỏ ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Vũ đậu xe trước cửa hàng rồi đi vào trong gặp chị Quỳnh và giả vờ hỏi đặt tiệc cưới, muốn xem thực đơn của nhà hàng.

Khi chị Quỳnh đi vào trong lấy thực đơn, Vũ quay ra chỗ xe máy của chị Quỳnh dùng tay bật cốp xe lên lấy trộm 2 cọc tiền. Lúc này chị Quỳnh phát hiện và tri hô nên Vũ bỏ chạy, được một đoạn thì vứt lại 1 cọc tiền (100 triệu đồng) xuống đất.

Vũ tiếp tục bỏ trong áo 1 cọc tiền (10 triệu đồng) rồi lên xe bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 30. Tuy nhiên vừa chạy không xa thì bị người dân khống chế bắt giữ giao cho công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vũ có đến 6 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích" bị TAND các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa... tuyên phạt tù, đã chấp hành án xong vào tháng 7/2018. Ngoài ra, Vũ còn bị Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội "trộm cắp tài sản" hồi tháng 1/2021.

MỚI - NÓNG