Vỡ đê ở Năm Căn vào rạng sáng, gây nhiều thiệt hại

Đắp lại tuyến đê bị vỡ.
Đắp lại tuyến đê bị vỡ.
TPO - Tuyến đê bảo vệ 106 ha đất sản xuất nông nghiệp trồng cây ăn trái, hoa màu và trồng lúa của bà con nông dân, bị vỡ vào lúc 2h30 sáng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 17/11, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn hỏa tốc để xử lý vụ vỡ đê bao ngăn mặn và triều cường ở huyện Năm Căn và Ngọc Hiển.

Theo ông Lê Văn Khởi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN- PTNT) Năm Căn, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 phút ngày 16/11 tại tuyến đê ngăn mặn ở khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn-tuyến đê bảo vệ khu sản xuất nông nghiệp trồng cây ăn trái, hoa màu và trồng lúa của bà con nông dân.

Ông Phạm Trường Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, cho biết: “Khi xảy ra vỡ đê, chính quyền lập biên bản, xác định nguyên nhân, đồng thời đắp lại đê bao. Nhưng vỡ đê vào giữa đêm, triều cường lên cao, nước mặn tràn xuống đồng lúa, vườn cây, hoa màu, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng sản xuất và sinh hoạt của bà con khóm Cái Nai”.

Theo ông Lê Văn Khởi, nguyên nhân vỡ đê là do đơn vị thi công tuyến đường chính vào Khu kinh tế Năm Căn đào đất, chừa lề mỏng và không nắm được qui luật đỉnh triều cường.      

Vỡ đê ở Năm Căn vào rạng sáng, gây nhiều thiệt hại ảnh 1

Cánh đồng lúa bị nước mặn tràn vào.

Ông Nguyễn Trường Sinh (47 tuổi, ở khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn) cho biết: “Toàn bộ lúa đang làm đòng và hoa màu đều bị héo úa. Còn vườn cây ăn trái chưa thể xác định thiệt hại nhưng mùa mưa vừa dứt nên khó rửa mặn, cây có nguy cơ chết dần”.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền thống kê thiệt hại, xác định nguyên nhân và có cách khắc phục hậu quả để bà con còn yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đơn vị thi công phải cảnh báo cho bà con khu vực lân cận nguy cơ và cách phòng tránh”- ông Nguyễn Văn Móc  (77 tuổi, ở khóm Cái Nai) nói.

Theo công văn “hoả tốc” số 7965 ngày 17/11, UBND tỉnh Cà Mau giao cho UBND huyện Năm Căn phối hợp với Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Cà Mau, Sở GT-VT, Sở NN- PTNT và đơn vị thi công khẩn trương xác định nguyên nhân vỡ đê bao tại khóm Cái Nai, xác định mức độ thiệt hại, củng cố hồ sơ vụ việc, triển khai các biện pháp thích hợp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Ông Lê Văn Khởi, Trưởng phòng NN- PTNT Năm Căn cho biết, lãnh đạo UBND huyện Năm Căn sẽ làm việc với chủ đầu tư là Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Cà Mau để xử lý vụ vỡ đê, tìm giải pháp thi công an toàn cho người dân khu vực”.

Khi tác nghiệp tại hiện trường đê vỡ, phóng viên Tiền Phong bị một người đàn ông xưng là Cao Văn Tuấn, Phó chỉ huy trưởng công trường của Cty CP sản xuất công nghiệp- xây lắp, ngăn cản. Người đàn ông này tuyên bố: “Cấm chụp ảnh, quay phim khu vực công trường. Nếu có giấy giới thiệu của Chủ tịch UBND huyện Năm Căn hoặc chủ đầu tư là Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ xem xét!” 

MỚI - NÓNG