Có 26 kết quả :

Vissan đang bán thịt heo 100% nuôi theo quy trình VietGAP.

Nhập heo giống từ Mỹ, Vissan quyết làm chuỗi 3F

TP - Trong khi người tiêu dùng lo ngại thịt heo chứa chất cấm, kháng sinh, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã tiên phong triển khai bán thịt heo 100% nuôi theo quy trình VietGAP. Vissan cũng nhập heo giống chất lượng cao từ Mỹ để làm chuỗi 3F, cam kết về thực phẩm chất lượng, an toàn với cộng đồng.
Dây chuyền chế biến lạp xưởng của Vissan.

Vissan đầu tư trên 1.700 tỷ đồng vào chế biến thực phẩm

Ngày 20/11, Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc công ty cho biết, tổng vốn đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy mới, các trang trại phát triển nguyên liệu trong 5 năm qua (2010-2015) lên đến trên 200 tỷ đồng. Cùng thời gian, vốn điều lệ của công ty cũng được nâng từ 116 tỷ lên 441 tỷ đồng.
Nông dân nuôi bò Úc

Nông dân nuôi bò Úc

TP - Ông Nguyễn Văn Phước ở xã Mỹ An (Chợ Mới, An Giang) vừa bán con bò Úc nuôi hơn một năm, nặng tới 700 kg, được 65 triệu đồng. “Lời khoảng 36 triệu đồng, bằng hai con bò thường, tính ra nhẹ công chăm sóc”, ông Phước cười tươi.
Bầu Đức sắp mua máy bay phản lực?

Bầu Đức sắp mua máy bay phản lực?

Một nguồn tin thân cận ở HAGL cho biết, “Bầu Đức chuẩn bị đổi máy bay”. “Đang có 2 khả năng bầu Đức lựa chọn chiếc Challenger 13 chỗ ngồi hoặc chiếc Legacy 9 chỗ”. Lý do đơn giản: Kinh tế đang suy thoái, giá máy bay đang giảm.
Nhiều doanh nghiệp nhận định, kinh tế 2014 còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những điểm sáng và doanh nghiệp có nhiều cơ hội để phục hồi, phát triển. Ảnh: Như Ý

Doanh nghiệp 2014: Mong mã đáo thành công

Nhiều doanh nghiệp nói rằng, năm 2014 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cơ hội kinh doanh đã sáng hơn rất nhiều so với năm trước đó. Doanh nghiệp sẽ thành công nếu nắm bắt được nhu cầu thị trường và có chiến lược đúng.
Vissan nghiêm túc xử lý sai sót

Vissan nghiêm túc xử lý sai sót

TP - Báo Tiền Phong ngày 14/5 có bài “Tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn sử dụng”, phản ánh con trai chị Hồ H., 27 tuổi, ngụ tại đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn phải gà hết hạn sử dụng.