Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội lần thứ 14, năm 2020:

Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao phần thưởng cho các thiếu nhi xuất sắc làm theo lời Bác.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao phần thưởng cho các thiếu nhi xuất sắc làm theo lời Bác.
TPO - Tối 9/10, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ - chủ nhân Thăng Long" . Dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương; Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TƯ.

Những tấm gương học giỏi, sống đẹp

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, Lễ tuyên dương nằm trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long TP Hà Nội lần thứ 14, năm 2020. Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu thiếu niên, nhi đồng, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 1,3 triệu thiếu niên nhi đồng và 1.347 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong toàn Thành phố. Trong số 300 đại biểu, có 270 thiếu nhi, 30 giáo viên Tổng phụ trách đội. Anh Lý Duy Xuân, trong 270 đại biểu thiếu nhi, bên cạnh những em có thành tích học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao xuất sắc, có 25 em có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội, nhiều em vượt khó vươn lên, nhiều gương sáng về lòng hiếu thảo, tinh thần dũng cảm, tương thân tương ái.

Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác ảnh 1 Anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long TP Hà Nội năm nay có sự tham gia của 300 đại biểu thiếu niên, nhi đồng, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 1,3 triệu thiếu niên nhi đồng và 1.347 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong toàn Thành phố

Tiêu biểu như, em: Nguyễn Ngọc Trinh (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm) không chỉ học xuất sắc mà còn là tấm gương, người truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ về tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với cộng đồng. Tháng 3/2020, trong lúc dịch bệnh COVID -19, diễn biến phức tạp, em Nguyễn Ngọc Trinh đã chủ động đến trụ sở Thành Đoàn Hà Nội, góp tiền lì xì tết cho anh chị Thành Đoàn Hà Nội để mua và phát khẩu trang cho người dân Thủ đô phòng, chống dịch bệnh. Em còn tham gia cùng các anh, chị, cô chú ở Thành Đoàn Hà Nội để gửi tặng số tiền thưởng “Người tốt, việc tốt” cho em bé 3 tháng tuổi bị COVID-19 ở Vĩnh Phúc.

Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác ảnh 2 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long"
Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác ảnh 3 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long"

Em Hoàng Thị Dậu (học sinh lớp 9C, Liên đội trường THCS Mỹ Hưng) có hoàn cảnh khó khăn, bố mất từ nhỏ, mẹ bị bệnh tim hàng tháng phải đi viện điều trị. Dù vậy, em Dậu luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên. Suốt các năm học, Dậu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bản thân em Hoàng Thị Dậu là liên đội phó trường THCS Mỹ Hưng, là học sinh tích cực tham gia các phong trào của liên Đội.

Ấn tượng với Thiếu nhi Thủ đô phòng chống dịch COVID-19

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các em thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội Thủ đô đã đạt được. Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận những phong trào, hoạt động mà Thiếu nhi Thủ đô đã và đang thực hiện, như: “Trần Quốc Toản”, “Nghìn việc tốt”, “Thiếu nhi Thủ đô Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, … các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng… “Trong đó, tôi rất ấn tượng với cuộc thi“Chiến sĩ nhí Thủ đô phòng chống dịch COVID-19”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác ảnh 4 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đại biểu trao tặng phần thưởng vinh danh các em thiếu nhi xuất sắc "Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long"Đai
Vinh danh 66 thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác ảnh 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao phần thưởng cho các thiếu nhi "Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long"

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn, thiếu nhi Thủ đô noi theo truyền thống ông cha, phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia phong trào Đội với tinh thần nhiệt huyết, hăng say để cùng góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, khang trang, hiện đại hơn. Các đại biểu thiếu nhi được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ trở thành tấm gương sáng để ngày càng có thêm nhiều cháu ngoan Bác Hồ.

Dịp này, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội của Thủ đô tiếp tục quan tâm hơn nữa hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh; đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội; đảm bảo  chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

Tại buổi lễ, Đại hội đã vinh danh 66 thiếu nhi là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long tiêu biểu xuất sắc của Thủ đô năm 2020; 6 cá nhân nhận giải cống hiến; 30 phụ trách thiếu nhi nhận huy hiệu Phụ trách giỏi của T.Ư Đoàn.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 9, 10/10. Trước đó, chiều 9/10, Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô tới thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại quận Hoàn Kiếm; trao tặng cho 90 xe đạp cho 90 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập mỗi em nhận được 1 chiếc xe đạp và nhiều phần quà tặng khác.

MỚI - NÓNG