VinFast ngược dòng thị trường ô tô trong tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng 5 vừa qua, thị trường ô tô đã chững lại do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng VinFast vẫn cho thấy sự ổn định với mức tăng trưởng tốt cùng mẫu Fadil đứng đầu danh sách xe bán chạy.

Theo công bố từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng xe thành viên đã đạt doanh số bán hàng 15.585 chiếc trong tháng 5 vừa qua, giảm 15% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe du lịch đạt doanh số 17.581 chiếc, giảm 14% so với tháng trước; xe thương mại bán được 7.482 chiếc, giảm 16%; trong khi xe chuyên dụng là 522 chiếc, giảm 33%.

Mặt khác, sản lượng bán hàng của cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu trong tháng 5 đều giảm khá nhiều so với tháng 4. Cụ thể, xe lắp ráp trong nước đạt 13.825 xe, giảm 20% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.760 xe, giảm 7% so với tháng trước.

Cũng theo thống kê của VAMA, tổng doanh số bán hàng của tất cả các thành viên của hiệp hội tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 5 tăng 53% so với cùng kì năm ngoái dù vẫn còn chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Theo từng loại, xe du lịch tăng 51%; xe thương mại tăng 56% và xe chuyên dụng tăng 59% so với cùng kì năm ngoái.

VinFast ngược dòng thị trường ô tô trong tháng 5 ảnh 1

VinFast Fadil đứng đầu danh sách xe bán chạy tháng 5.

Mới đây, TC Motor cũng đã công bố kết quả bán hàng tháng 5 của thương hiệu Hyundai. Dù có giảm so với trước đây nhưng nhìn chung bức tranh kinh doanh của TC Motor vẫn "khá khẩm" hơn các thành viên VAMA.

Cụ thể, tổng doanh số xe Hyundai tháng 5 đạt 6.053 chiếc, giảm 7,4% so với tháng trước đó nhưng tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cộng dồn 5 tháng đầu năm, doanh số xe đạt 28.477 chiếc.

Đối với VinFast, hãng xe Việt Nam tiếp tục duy trì doanh số ổn định trong tháng 5 với tổng cộng 2.855 xe bán ra, tăng 5% so với tháng trước và tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast Fadil vẫn là mẫu xe đạt doanh số bán ấn tượng nhất của VinFast đồng thời đứng đầu danh sách bán chạy tháng vừa qua tại thị trường Việt Nam với 1.868 chiếc, tăng 19,8% so với tháng 4 và tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.