Vietnam Idol: Hát hay cũng không được ở lại

Vietnam Idol: Hát hay cũng không được ở lại
TPO - Kết quả bình chọn của đêm Gala đầu tiên diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua đã được công bố. Minh Chuyên đã phải nói lời chia tay sớm do có số phiếu bình chọn ít nhất.

Theo con số bình chọn qua 2 ngày, thí sinh được đánh giá khá cao về chất lượng chuyên môn là Nguyễn Thị Minh Chuyên đã buộc phải rời Vietnam Idol. Sự ra đi của Minh Chuyên ngay sau đêm Gala đầu tiên chắc chắn là một sự nuối tiếc đối với nhiều khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào, da diết của cô.

Trong đêm diễn ngày thứ 4 vừa qua, với giọng hát nhiều cảm xúc, Minh Chuyên được Ban giám khảo cũng như nhiều nhà báo theo dõi chương trình đánh giá khá cao, như là một đại diện cho trường phái “chuyên môn” trong đêm thi Gala 1 của Vietnam Idol.

Thu hút khán giả không bởi sự ồn ào, náo nhiệt như nhiều thí sinh khác, Minh Chuyên gây ấn tượng với khán giả bởi chất giọng dày, trầm ấm, truyền cảm, và kỹ thuật.

Ca khúc Chia tay tình đầu qua giọng ca của Chuyên dạt dào xúc cảm và hoài niệm tha thiết với mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Chính nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vốn nổi tiếng khó tính và ít khi khen ngợi cũng đã bất ngờ dành lời khen tặng hiếm hoi của mình cho Minh Chuyên

Vietnam Idol: Hát hay cũng không được ở lại ảnh 1
Ban giám khảo cũng ngỡ ngàng

Tuy nhiên, Minh Chuyên mới chỉ làm “sởn gai ốc” đối với những người chú trọng đến phần “nghe”. Điểm yếu của cô là phong cách biểu diễn (phần “nhìn”) vẫn còn yếu.

Có lẽ chính điều đó đã khiến Minh Chuyên kém may mắn hơn các thí sinh khác và đã bị loại khỏi cuộc thi từ rất sớm khi mà đối với phần đông khán giả hiện nay, cả phần nghe lẫn phần nhìn có giá trị ngang nhau quyết định sự thành bại của một ca sĩ.

Danh sách 9 thí sinh tiếp tục Gala 2: Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duyên Anh, Nguyễn Võ Lan Trinh, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Ứng Phi Trường, Trần Quốc Thiên, Phạm Trần Thanh Duy, Trần Hoàng Anh, Giáp Lê Tuấn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.