Việt – Mỹ muốn làm sâu sắc hợp tác an ninh biển

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong cuộc gặp ngày 24/10 tại Philippines. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong cuộc gặp ngày 24/10 tại Philippines. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng Asean mở rộng (ADMM+) tại Clark, Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis tái khẳng định ý định làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh biển, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Trong một thông báo đưa ra ngày 25/10, phát ngôn viên Lầu Năm góc Dana W. White cho biết hai Bộ trưởng trao đổi quan điểm về an ninh khu vực và nhấn mạnh Asean cần tiếp tục hợp tác để bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Hai Bộ trưởng cũng tái khẳng định ý định làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh biển và nhấn mạnh những tiến bộ đạt được kể từ cuộc gặp lần trước của họ vào tháng 8 tại Washington. Ông Mattis nhấn mạnh cam kết của Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác như Việt Nam để thúc đẩy một khu vực hòa bình và ổn định, bà White cho biết.

Tại ADMM+, các bộ trưởng tham gia thừa nhận tầm quan trọng của ADMM+ là diễn đàn toàn diện cho những thảo luận cấp cao về các vấn đề quốc phòng và an ninh chiến lược, bao gồm vấn đề Triều Tiên, chủ nghĩa khủng bố và an ninh biển, cũng như thúc đẩy hợp tác thực tế và xây dựng lòng tin giữa các cơ quan quốc phòng.

Bộ trưởng Mattis tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác khu vực, về một khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó bao gồm một Asean vững mạnh cùng chung tiếng nói đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ông Mattis nhấn mạnh tần quan trọng của hợp tác quốc tế để gây sức ép lên Triều Tiên nhằm đạt được mục tiêu chung là giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh an ninh biển là lĩnh vực tự nhiên để Mỹ và Asean hợp tác sâu sắc hơn. Ông đề xuất một chiến dịch tập trận chung trên biển với các đối tác Asean trong năm 2018 cũng như tổ chức một cuộc đối thoại về an ninh biển để thảo luận về các hải quân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Ông Mattis tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tự do hàng hải, tự do bay và dự do hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép.

MỚI - NÓNG