Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại BSR

0:00 / 0:00
0:00
BSR cũng nêu một số khó khăn vướng mắc tới lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) liên quan thuế nhập khẩu nguyên liệu sử dụng cho NMLD Dung Quất và thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu; về Thuế thu nhập cá nhân đối với CBCNV làm việc tại KKT Dung Quất; và các vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại BSR ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc BSR Nghiêm Đức Dương phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 21/8/2023, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của Luật Đầu tư (Luật đầu tư, đầu tư công), Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tại buổi làm việc, đại diện BSR cho biết: Từ khi NMLD Dung Quất đi vào vận hành đến nay, BSR đã đưa vào chế biến trên 95,7 triệu tấn dầu thô, sản xuất và xuất bán trên 87,4 triệu tấn sản phẩm các loại, đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Sau gần 15 năm đi vào vận hành, tổng doanh thu của BSR cho đến nay gần 1,49 triệu tỷ đồng, tổng nộp ngân sách hơn 210 ngàn tỷ đồng (tương đương hơn 9 tỷ USD) gần gấp 3 lần mức đầu tư và tổng lợi nhuận sau thuế tích lũy đạt gần 44 ngàn tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Petrovietnam, ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi, Nhà nước.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại BSR ảnh 2

Phó Tổng Giám đốc BSR Nghiêm Đức Dương giới thiệu toàn cảnh NMLD Dung Quất với đoàn công tác.

Đặc biệt trong năm 2022, BSR đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với nhiều thành tựu to lớn. Công suất vận hành NMLD Dung Quất trung bình năm 2022 đạt 107,3%. Tính đến tháng 7/2023, BSR đã tích lũy được 40 triệu giờ công an toàn.

Hiện Nhà máy đang duy trì vận hành an toàn tại công suất tối ưu giúp cho kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2023 đạt và vượt kế hoạch 7 tháng. Công ty đã sản xuất gần 4,2 triệu tấn sản phẩm các loại; doanh thu đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN 8.771 tỷ đồng.

Công ty BSR cũng nêu một số khó khăn vướng mắc, mong đoàn công tác hỗ trợ kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền về hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế nhập khẩu nguyên liệu sử dụng cho NMLD Dung Quất và thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu; về Thuế thu nhập cá nhân đối với CBCNV làm việc tại KKT Dung Quất; và các vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Qua nghiên cứu và thực tiễn, Viện Nghiên cứu nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật ở nước ta đang cao hơn so với nhiều nước trong khu vực. Vì thế, nó bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là nội dung mà Viện Nghiên cứu đang triển khai nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ để giảm chi phí này. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc triển khai theo Luật Doanh nghiệp.

Các kiến nghị của BSR, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương sẽ có những tư vấn, đánh giá và gửi kiến nghị lên các cấp thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, BSR nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BSR Nghiêm Đức Dương cảm ơn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đến thăm và làm việc với BSR và mong muốn những kiến nghị của BSR sẽ được Viện tư vấn thêm để BSR hoàn chỉnh các kiến nghị, trình các bộ ngành xem xét. Đồng thời qua tiếng nói của Viện, các kiến nghị của BSR sẽ được Viện tư vấn, gửi các cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG