[VIDEO] Hải quân Mỹ - Nhật - Ấn khoe sức mạnh ở Thái Bình Dương

[VIDEO] Hải quân Mỹ - Nhật - Ấn khoe sức mạnh ở Thái Bình Dương
TPO - Cuộc tập trận mang mật danh “Malabar” do hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành, diễn ra từ ngày 10-17/6 ở Tây Thái Bình Dương và được xem là cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cuộc tập trận mang mật danh “Malabar” là sự kiện thường niên giữa Mỹ và Ấn Độ. Năm nay là lần đầu tiên Nhật Bản tham gia kể từ năm 2007.

Cuộc tập trận của hải quân Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản bao gồm hai giai đoạn với các nội dung trên bờ tại Sasebo, Nhật Bản (từ ngày 10 đến 13/6) và ở ngoài khơi Okinawa (từ ngày 14 đến 17/6).

Hải quân Mỹ cử tàu sân bay USS John Stennis, tàu tuần dương mẫu hạm USS Mobile Bay, 3 tàu khu trục tên lửa, máy bay giám sát P-8A Poseidon và tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles.

Trong số tàu chiến Nhật Bản tham gia cuộc tập trận với các bài huấn luyện săn tàu ngầm và chống máy bay có tàu Hyuga, 1 trong 3 tàu chiến hạm mới nhất của nước này.

Hải quân Ấn Độ cử 4 tàu tham gia gồm: Tàu khu trục, tàu hậu cần và tàu hộ tống tên lửa dẫn đường.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG