Mỹ đưa ba máy bay ném bom B-52 tới châu Âu tập trận

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Mỹ đã đưa ba máy bay ném bom chiến lược B-52 để tham gia vào cuộc tập trận Baltops của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ ngày 5 đến 20/6 ở châu Âu.

Hãng RIA Novosti ngày 2/6 dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết, ba máy bay ném bom chiến lược B-52 sẽ tham gia vào đội hình của NATO trong cuộc tập Baltops ở châu Âu.

Được biết, cuộc tập trận Baltops lần thứ 43 năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 20/6 ở Ba Lan, Thuỵ Điển, Đức, và khắp biển Baltic.

Theo STRATCOM, các máy bay ném bom B-52 được điều động từ một căn cứ không quân ở bang Bắc Dakota, và dự kiến sẽ có mặt tại căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford (Anh) trước ngày khai mạc cuộc tập trận Baltops.

Thông báo của Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ cũng khẳng định, các máy bay ném bom của Mỹ cũng đã bắt đầu tham gia vào các cuộc tập trận ở châu Âu từ ba năm trước.

“Vai trò của máy bay ném bom chiến lược trong hoạt động quân sự đa quốc gia là giúp cải thiện sự sẵn sàng và khả năng tác chiến của các lực lượng quân sự Mỹ và NATO, điều này rất quan trọng đối với an ninh toàn cầu ...”, thông báo của STRATCOM nêu rõ.

Cuộc tập trận Baltops diễn ra trên vùng biển Baltic từ năm 1972. Năm 2015 có sự tham gia của quân đội 17 quốc gia và là lần đầu tiên Nga không tham gia.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG