Vì sao Vĩnh Long dừng hoạt động bến phà nối 4 xã sang trung tâm thành phố?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do hoạt động của bến phà An Bình (nối 4 xã của huyện Long Hồ qua thành phố Vĩnh Long) thuộc phạm vi công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, UBND thành phố Vĩnh Long thông báo chấm dứt hoạt động bến phà này.

UBND thành phố Vĩnh Long mới đây có văn bản gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ; Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long và UBND phường 1, thành phố Vĩnh Long về việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông An Bình, phường 1, thành phố Vĩnh Long (bến phà An Bình).

Lý do chấm dứt là do hoạt động của bến phà An Bình thuộc phạm vi công bố tình huống khẩn cấp theo quyết định ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về tình huống khẩn cấp có nguy cơ sụt lún, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ (đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ), phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Vì sao Vĩnh Long dừng hoạt động bến phà nối 4 xã sang trung tâm thành phố? ảnh 1

Bến phà An Bình nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở. Ảnh: CK.

Theo UBND thành phố Vĩnh Long, việc chấm dứt hoạt động bến phà An Bình để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh. UBND thành phố Vĩnh Long đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ thông báo cho chủ phương tiện biết để thực hiện.

Trao đổi với PV Tiền Phong trưa 21/9, ông Võ Văn Chí Hạnh – Chánh Văn phòng UBND huyện Long Hồ cho biết, thông báo của UBND thành phố Vĩnh Long chưa nêu rõ thời gian cụ thể dừng hoạt động bến phà An Bình. Nguy cơ sạt lở ở khu vực sông có bến phà An Bình đã được cảnh báo từ trước, cách đây khoảng 3 tháng huyện đã có đề xuất với tỉnh bố trí bến phà tạm.

Vì sao Vĩnh Long dừng hoạt động bến phà nối 4 xã sang trung tâm thành phố? ảnh 2

Bến phà An Bình qua sông Cổ Chiên, nối phường 1, thành phố Vĩnh Long với 4 xã thuộc huyện Long Hồ, hoạt động đã hàng chục năm nay, mỗi ngày chở hàng nghìn lượt người và phương tiện qua sông. Ảnh: CK.

Theo ông Hạnh, huyện đề xuất giữ nguyên bến phà phía bờ huyện Long Hồ, còn bến phà phía bờ thành phố Vĩnh Long dời lên phía thượng nguồn, thuộc phường 2. Phương án này cũng được Sở GTVT ủng hộ. Thời gian thi công bến phà tạm khoảng 1 tháng.

Trước mắt, người dân 4 xã của huyện Long Hồ muốn qua sông Cổ Chiên để đến thành phố Vĩnh Long sẽ phải đi vòng đến phà Đình Khao, mất khoảng 8 km.

“Hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể của tỉnh nên huyện vẫn trong trạng thái chờ. Có thể trong chiều nay huyện sẽ tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh” – Chánh Văn phòng UBND huyện Long Hồ cho hay.

Vì sao Vĩnh Long dừng hoạt động bến phà nối 4 xã sang trung tâm thành phố? ảnh 3

Vị trí bến phà An Bình và bến phà Đình Khao. Ảnh: Google Maps

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.