Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách?

Khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn còn thưa vắng tuần đầu khai trương
Khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn còn thưa vắng tuần đầu khai trương
TPO - Thời tiết nắng nóng ban ngày, tối đổ mưa là một trong những nguyên nhân khiến khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn thưa vắng khách ngay tuần đầu khai trương.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu từ chiều tôi thứ Sáu, hai ngày thứ Bảy và chủ Nhật hàng tuần, khai trương từ 11/5.

Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 1 Nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, tự phát bắt đầu xuất hiện ở khu phố Trịnh Công Sơn. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 2 Dựng lại một góc phố cổ. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 3 Cây cầu nghệ thuật là nơi trưng bày tranh, ảnh hai bên và những bức vẽ trên mặt đường. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 4 Khu gian hang ẩm thực vắng khách ban ngày do thời tiết nắng nóng. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 5  Mặt hang lưu niệm chưa phong phú. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 6 Lãnh đạo quận Tây Hồ thừa nhận các quầy hàng còn đơn điệu, cần điều chỉnh. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 7 Không gian đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu từ ngõ 612 Lạc Long Quân. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 8 Một góc Hà Nội phố cổ trưng bày mặt hàng thủ công và là nơi chụp ảnh "check-in" cho du khách. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 9 Hình ảnh hiếm hoi về Trịnh Công Sơn tại khu phố đi bộ. Ảnh: Bảo Hân
Vì sao phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hút khách? ảnh 10 Gian hàng tò he, một trong số mặt hàng lưu niệm tại khu phố đi bộ này. Ảnh: Bảo Hân

Qua tuần đầu khai trương, ông Nguyễn Đình Khuyến thừa nhận có nhiều thứ cần điều chỉnh ở khu phố Trịnh Công Sơn: Các gian hàng chưa phong phú và rất giống nhau, quận yêu cầu chậm nhất tuần tới phải điều chỉnh thêm những đặc sản như bánh tôm Hồ Tây, cốm làng Vòng. Hàng quán của nhà dân ở dọc phố Trịnh Công Sơn đều phải thực hiện đăng ký kinh doanh, chỉnh trang mặt tiền cả tuyến phố cho đồng bộ.

Trước mắt quận Tây Hồ chưa thể quản hết, dần dẫn sẽ đưa vào khuôn khổ “hạn chế hàng nước làm mất mỹ quan đô thị”. Hàng rong bắt đầu đổ bộ về đây, không chỉ là mấy chị buôn thúng bán mẹt, đám trẻ con đeo đủ thứ đồ chơi Trung Quốc rẻ tiền cũng manh nha tiếp cận khách nghe đầu cũng được nhắc nhở, xử lý.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, khu vực Tây Hồ có gần 5 nghìn người nước ngoài sinh sống, do vậy quận hướng tới tổ chức không gian cuối tuần cho người nước ngoài kinh doanh. Chợ Tây ở đường Xuân Diệu được chuyển về khu vực này, cơ quan quản lý không thu phí của các gian hàng, tạo điều kiện cho người nước ngoài giao lưu, sinh hoạt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...