Vì sao phiến quân IS “tăng chóng mặt"?

Vì sao phiến quân IS “tăng chóng mặt"?
TP - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria hiện có 20.000 - 31.500 tay súng đang hoạt động, gồm 2.000 người đến từ các nước phương Tây, nhiều gấp 3 lần con số ước tính trước đó, CNN ngày 12/9 dẫn lời người phát ngôn Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Đánh giá này dựa trên việc nghiên cứu thông tin tình báo thu thập từ tháng 5 đến tháng 8. 

Ước tính trên phản ánh việc IS tăng cường tuyển mộ thành viên mới kể từ tháng 6, sau khi nhóm khủng bố chiếm được nhiều khu vực ở Iraq và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo, phát ngôn viên CIA Ryan Trapani cho biết. 

Ông Trapani nói số chiến binh IS được ước tính lại cũng phản ánh những hoạt động rộng lớn hơn trên chiến trường cũng như các hoạt động tình báo. Theo CNN, hơn 15.000 chiến binh từ 80 quốc gia khắp thế giới, kể cả 2.000 người đến từ các nước phương Tây, đã tới Syria để gia nhập IS.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây công bố kế hoạch tấn công đến cùng để tiêu diệt IS, thông qua việc tăng cường không kích và các hành động phối hợp quân sự. 

Chi tiết về số lượng chiến binh IS tăng lên theo sau thông tin Mỹ bắt đầu các chuyến bay trinh sát trong không phận Syria. Một quan chức cao cấp Mỹ nói với CNN rằng, đó là một phần trong nỗ lực thu thập thông tin tình báo, giúp ích cho việc quyết định có phát động không kích tấn công IS tại Syria hay không. 

Lầu Năm Góc đang lọc các mục tiêu dựa trên thông tin thu thập được. Theo một quan chức Mỹ, trong lúc ráo riết nghiên cứu các mục tiêu tại Syria, quân đội Mỹ vẫn đang thực hiện khoảng 60 chuyến bay trinh sát và cảnh giới hằng ngày tại Iraq nhằm đánh giá tốt hơn các mục tiêu.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai các máy bay chiến đấu có người lái và không người lái tại Irbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq, để hỗ trợ các cuộc tấn công trên mặt đất. 

Sắp tới sẽ bổ sung các máy bay không người lái làm nhiệm vụ tương tự trên khắp lãnh thổ Iraq. Tổng thống Obama thông báo, Mỹ sẽ điều thêm 475 cố vấn quân sự tới Iraq trong tuần tới. Theo tướng Kirby, 125 người trong số này sẽ điều hành các hoạt động không kích từ Irbil.

Mỹ “sẽ hành động vào thời gian và không gian được lựa chọn”, một quan chức khác tuyên bố. Trong khi đó, một số quan chức giấu tên nói rằng, quân đội Mỹ có thể tấn công bất kỳ lúc nào nếu có cơ hội tiêu diệt mục tiêu. Tổng thống Obama còn muốn huấn luyện các nhóm ly khai Syria trở thành lực lượng tấn công mặt đất chống IS tại Iraq và Syria. 

Tuy nhiên, báo Daily Mail (Anh) nhận định, sau 3 năm nội chiến đẫm máu, có nhiều nhóm phiến quân chiến đấu chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng một số đã chuyển từ ôn hòa thành cực đoan. 

Tờ báo này đặt vấn đề: Phải chăng các chiến binh IS đầu tiên đã tách ra từ các nhóm chống chính phủ Syria?

“Có nhiều nghi ngại về vấn đề này trong chiến lược của Tổng thống (huấn luyện phiến quân Syria). Cái gọi là các chiến binh ôn hòa thường là những kẻ cực đoan và vô tích sự”, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, phát biểu trên tờ New York Times (Mỹ). 

Báo Le Monde (Pháp) ngày 12/9 đưa tin, 10 nước Ảrập đã cam kết gia nhập liên minh với Mỹ chống IS. Tờ báo này còn ghi nhận 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp gồm hai cha con nhà George Bush, Bill Clinton và Obama đều đã ra lệnh tấn công vào Iraq.

MỚI - NÓNG