Mỹ tiết lộ căn cứ để oanh kích phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ tiết lộ căn cứ để oanh kích phiến quân Hồi giáo IS
TPO - Không quân Mỹ sẽ sử dụng căn cứ quân sự của Iraq tại thành phố Arbil ở miền Bắc nước này cho chiến dịch không kích nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trong những ngày tới.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby ngày hôm nay, 12/9, cho biết: Với việc sử dụng căn cứ quân sự đặt trên lãnh thổ Iraq, khả năng tấn công IS của không quân Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc không thông báo cụ thể những loại máy bay nào và với số lượng bao nhiêu sẽ bố trí tại khu vực sân bay Arbil.

Trước đó, từ ngày 8/8, Mỹ đã thực hiện tổng cộng 156 đợt oanh tạc vào cứ điểm của IS trên lãnh thổ Iraq.

Tất cả các chiến đấu cơ F/A-18 được Mỹ điều động từ ngoài căn cứ quân sự bên ngoài Iraq, trong đó có tàu sân bay hạt nhân USS George HW Bush (số hiệu CVN-77) đang có mặt tại Vùng Vịnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG