Vì sao Huế đề xuất mở cửa trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/2, nguồn tin từ Sở VH-TT tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa ký ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét cho mở cửa trở lại các loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường… vốn bị tạm ngưng hoạt động lâu nay.

Theo Công văn do ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh TT-Huế vừa ký ban hành, qua một thời gian dài tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hiện gặp khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại, góp phần phục hồi kinh tế trong điều kiện thích ứng mới theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ/CP của Chính phủ và phục vụ nhu cầu văn hoá của người dân, Sở VH-TT tỉnh TT-Huế kính đề nghị UBND tỉnh cho phép các lĩnh vực karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại.

Trước đó, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, đến sáng 9/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 252 ca dương tính với SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế. Trong đó, 12 ca phát hiện tại khu cách ly tập trung, 231 ca cộng đồng...; nâng tổng số ca F0 có mã bệnh trên địa bàn lên 22.684 trường hợp. Sau Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tại TT-Huế có xu hướng tăng trở lại.

Vì sao Huế đề xuất mở cửa trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường? ảnh 1

Khai mạc lễ hội đền Huyền Trân tại Huế ngày 9/2

Vì sao Huế đề xuất mở cửa trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường? ảnh 2

Đến ngày 9/2, hầu hết các trường học thuộc bậc mầm non đến THPT tại TT-Huế đã mở cửa dạy, học trực tiếp trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn mới với dịch bệnh COVID-19.

Một số hoạt động văn hóa, lễ hội tiêu biểu như lễ hội đền Huyền Trân Công chúa tại TP Huế cũng được tổ chức để đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, hành hương đầu năm, du xuân, hưởng thụ nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân, du khách.

MỚI - NÓNG