Vì sao Hà Nội phát phiếu đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao Hà Nội phát phiếu đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi?
TPO - Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bộ Y tế mới có định hướng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, hướng dẫn cụ thể tiêm cho lứa tuổi nào, tiêm vắc xin nào, thời điểm nào thì chưa có.

Trước ý kiến băn khoăn của một số phụ huynh về việc các phường tại Hà Nội đang triển khai đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng trẻ em từ 3 đến đủ 18 tuổi, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bộ Y tế mới có định hướng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên hướng dẫn cụ thể tiêm cho lứa tuổi nào, tiêm vắc xin nào, thời điểm nào thì chưa có.

Đối với Hà Nội, trước mắt chưa thể triển khai tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, nếu có triển khai thì cũng tiêm ở lứa tuổi từ 12 đến đủ 18.

“Có thể như thế, vì hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể. Nhưng trước mắt, theo quan điểm chỉ đạo của bộ là sẽ tiêm cho lứa tuổi từ 12 trở lên”, vị này nói.

Vị này cũng cho rằng, trẻ em 3 tuổi cũng là lứa tuổi tiêm chủng, tuy nhiên, quan điểm hiện nay là tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến đủ 18 tuổi.

“Việc tiêm chủng bao giờ cũng phải có các điều kiện. Một là chỉ định tiêm chủng, thứ hai có sự đồng thuận của người được tiêm chủng. Với trẻ con là sự cam kết và đồng thuận của bố mẹ. Do đó, bố mẹ có thể quyết định việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho con em của mình”, đại diện Sở Y tế Hà Nội thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.